Hàng chục cảnh sát đột kích sới bạc bất khả xâm phạm

ANTĐ - Để lôi kéo các con bạc, các đối tượng tổ chức từng tuyên bố sới bạc này là lô cốt không thể triệt xóa.

Sau nhiều ngày bí mật theo dõi, chiều 1-5, CAH Thạch Thất - TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Hữu Bằng vừa triệt xóa sới bạc tại nhà La Văn Hải (SN 1976, ở thôn Liễu, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất). Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới các hình thức xóc đĩa và đánh liêng. Cơ quan chức năng đã thu giữ 1 bộ bát đĩa, quân vị xóc đĩa, 30 bộ tú lơ khơ, 2 đầu thu camera, 1 màn hình ti vi, 9 xe máy và gần 8 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại sới bạc và tang vật vụ án (ảnh dưới)

Hàng chục cảnh sát đột kích sới bạc bất khả xâm phạm ảnh 2

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Lân – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CAH Thạch Thất), sới bạc này hoạt động từ khá lâu, tụ tập nhiều đối tượng cờ bạc ở trong và ngoài địa bàn. Chủ nhà La Văn Hải đồng thời là đối tượng xóc cái đã sử dụng căn nhà ba tầng, nằm sâu trong ngõ hẹp, có nhiều khúc cua gấp để chứa bạc. Hải còn lắp 2 camera phía ngoài để cảnh giới và chỉ mở cửa, thu phế của người quen.

Thời điểm cảnh sát xuất hiện, một số con bạc đã bỏ chạy tán loạn, trong đó có chủ nhà La Văn Hải. Có đối tượng đã cúp điện để tạo điều kiện cho đồng bọn lẩn trốn nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan.