Hãng Amazon hủy bán tạp chí của… khủng bố IS

ANTĐ - Nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới Amazon vừa quyết định rút toàn bộ các bản tạp chí tuyên truyền Dabiq bằng tiếng Anh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS khỏi gian hàng online.

Hình ảnh các tạp chí Dabiq được rao bán trên hệ thống Amazon

Được biết, có 4 tập Dabiq khác nhau từng được rao bán qua hệ thống của Amazon. Tuy nhiên, trong một tuyên bố gửi đến báo giới, phía “gã khổng lồ kinh doanh trực tuyến” khẳng định tạp chí Dabiq hiện đã bị gỡ bỏ hoàn toàn.

Tác giả của ấn phẩm trên được ghi là Trung tâm Đa phương tiện al-Hayat – chính là “cánh tay media” của IS tập trung vào thị trường phương Tây.

Tại Anh quốc, IS bị coi là một tổ chức khủng bố và bị cấm.

Trước khi bị gỡ bỏ, Dabiq được bán dưới dạng tạp chí bìa mềm trên hệ thống của Amazon ở các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha. Ngoài ra, bản mềm của tạp chí này có thể tải về miễn phí ở nhiều nơi khác ngoài các thị trường vừa nêu.

Tuyên bố của Amazon gửi tới BBC có đoạn: “Sản phẩm này không còn sẵn có (trên Amazon) để bán nữa”. Tuy vậy, tập đoàn kinh doanh trực tuyến không cung cấp thêm chi tiết liên quan nào nữa.

Lúc trước, Dabiq được mô tả trên Amazon là “cuốn tạp chí định kỳ tập trung vào các vấn đề tawhid (thống nhất), manhaj (tìm kiếm chân lý), hijrah (di cư), jihad (thánh chiến) và jama’ah (cộng đồng)”.

Lần phát hành đầu tiên của tạp chí Dabiq là vào năm 2014. Các website của Amazon liệt kê nhà xuất bản tạp chí là “CreateSpace Independent Publishing Platform” – công ty tự xuất bản do Amazon sở hữu.