Hàn Quốc yêu cầu các bác sĩ ngừng đình công, trở lại chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hàn Quốc đã yêu cầu hàng nghìn bác sĩ ngừng đình công quay trở lại làm việc khi nước này bước sang ngày thứ 13 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 ở mức 3 con số.

“Chính phủ sẽ nghiêm khắc đáp trả bất kỳ hành động tập thể nào để giữ mạng sống của người dân và đảm bảo an toàn trong cuộc khủng hoảng Covid-19”, Bộ trưởng Park Neung-hoo nói.

Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo cho biết, những nhân viên y tế từ chối trở lại làm việc có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, thậm chí phải đối mặt với án tù dưới 3 năm.

Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo cho biết, những nhân viên y tế từ chối trở lại làm việc có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, thậm chí phải đối mặt với án tù dưới 3 năm.

Các bác sĩ ở Thủ đô Seoul cùng với đồng nghiệp ở các vùng khác trên đất nước Hàn Quốc đã tham gia cuộc đình công kéo dài 3 ngày bắt đầu từ 26-8 để phản đối việc chính phủ lên kế hoạch tăng số lượng sinh viên y khoa.

Theo hãng tin Yonhap, các cuộc đình công đã buộc các bệnh viện lớn ở Seoul phải giảm giờ làm việc hoặc trì hoãn một số ca phẫu thuật. 2.000 cơ sở y tế thông báo đóng cửa khi các hiệp hội bác sĩ đàm phán không thành với chính phủ.

Chính phủ Hàn Quốc muốn tăng số lượng sinh viên y khoa thêm 4.000 người trong 10 năm tới nhằm ứng phó với các cuộc khủng hoảng như Covid-19 và giảm khoảng cách về chăm sóc sức khỏe giữa khu vực phát triển cao như Seoul và phần còn lại của đất nước.

Tuy nhiên, các hiệp hội bác sĩ cho rằng, Hàn Quốc đã có đủ bác sĩ và hiện thị trường này đang có sự cạnh tranh gay gắt. Họ nói rằng thay vào đó, chính phủ nên sử dụng các nguồn lực tài chính để cải thiện chế độ bồi dưỡng cho các thực tập sinh và khuyến khích họ chuyển đến các khu vực ngoài Seoul, nơi cần các chuyên gia y tế hơn.