Hàn Quốc và Mỹ diễn tập chống tàu ngầm gửi thông điệp "rắn" đến Triều Tiên

ANTĐ - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận hải quân tại vùng biển gần bán đảo Triều Tiên với sự tham dự của tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Cheyenne (SSN-773) trong khuôn khổ cuộc diễn tập “Foal Eagle” (Đại bàng non). 
Cuộc diễn tập thực binh “Foal Eagle” kéo dài hai tháng nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của lực lượng liên quân Mỹ - Hàn để chống lại mối đe dọa tấn công hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cuộc diễn tập này đã tiến hành khai mạc hôm 1-3 và sẽ kéo dài đến hết ngày 30-4.

Tàu ngầm USS Cheyenne đã tiến hành diễn tập chống ngầm kể từ ngày 13-3 đến nay dọc theo bờ biển phía đông và phía nam của bán đảo Triều Tiên.

“Tàu ngầm USS Cheyenne đã tiến hành diễn tập chống ngầm với Hải quân hàn Quốc ở phía đông và phía nam của bán đảo Triều Tiên”, một nguồn tin quân sự không nêu tên cho biết. “Mặc dù nó không mang tên lửa hạt nhân, nhưng nó mang theo các tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất từ dưới biển”, nguồn tin này cho biết thêm.

Hàn Quốc và Mỹ diễn tập chống tàu ngầm gửi thông điệp "rắn" đến Triều Tiên ảnh 1
Tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Cheyenne tại cảng Busan, Hàn Quốc

Mặc dù Mỹ đã từng điều động các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tham gia các cuộc diễn tập thường niên của liên quân Mỹ - Hàn trước đây, nhưng với việc bổ sung các thiết bị quân sự cơ động có khả năng mang vũ khí hạt nhân trong cuộc diễn tập năm nay, như máy bay ném bom chiến lược B-52, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau khi Liên Hợp Quốc tăng cường cấm vận lên Triều Tiên vì những vụ thử hạt nhân mới đây, khiến cho họ đưa ra lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Seoul và Washington.

Trong khi đó, Hải quân Hàn Quốc cũng triển khai tàu khu trục lớp Aegis, các tàu hộ tống và tàu ngầm, cũng như các máy bay trinh sát trên biển và chống ngầm tham gia cuộc diễn tập nhằm mục đích phát hiện các mối đe dọa ngầm dưới mặt nước biển.

Trước đó, vào đầu tháng 2-2013 vừa qua, USS San Francisco (SSN-711), tàu ngầm lớp Los Angeles với trọng tải 6.800 tấn, cũng đã tham gia một cuộc diễn tập chung, được các phương tiện truyền thông quảng bá rầm rộ, với Hải quân Hàn Quốc, nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên.

Phản ứng với lời đe dọa tấn công hạt nhân của Triều Tiên, Lầu Năm Góc tuần trước đã thông báo kế hoạch nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và tái khẳng định cam kết cung cấp lá chắn hạt nhân mở rộng cho bán đảo Triều Tiên.

Trong chuyến thăm tới Seoul mới đây, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cam kết mọi nguồn lực có thể để cung cấp chiếc ô hạt nhân cho đồng minh Hàn Quốc và tiết lộ về việc máy bay B-52, có khả năng mang vũ khí hạt nhân, tham gia với các bài bay tập tại đây.

Sau khi máy bay B-52 quay trở lại căn cứ ở Guam, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ có hành động quân sự nếu Mỹ triển khai B-52 trên bán đảo Triều Tiên một lần nữa.

Triều Tiên có một hạm đội lớn các tàu ngầm, và một trong số đó, theo kết luận của một nhóm điều tra quốc tế, đã bắn ngư lôi vào tàu chiến Cheonan của Hải quân Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải vào hôm 26-3-2010 làm chết 46 thủy thủ.