Hàn Quốc tuần tra vùng nhận dạng phòng không mới

ANTĐ - Hàn Quốc đã điều máy bay cảnh báo sớm tới tuần tra Vùng nhận dạng phòng không mở rộng của nước này, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15-12. 

Tuần tra trên biển Hoa Đông

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, các máy bay trinh sát chống tàu ngầm P-3C của Hải quân nước này cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra tại khu vực trên từ 4-5 lần một tuần. Theo các quan chức Hàn Quốc, Hàn Quốc không thông báo trước cho Trung Quốc về kế hoạch tuần tra.

Trong một diễn biến khác, ngày 14-12, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Nhật Bản - ASEAN diễn ra tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Trung Quốc mới thiết lập trên Biển Hoa Đông. Ông Abe cho biết, Nhật Bản sẽ hợp tác với các nước khác và tiếp tục yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ tất cả các biện pháp đi kèm với việc thành lập Vùng ADIZ trên. Ngay sau đó, Chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Abe.