Hàn Quốc tăng mức phạt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trộm

ANTĐ - Hôm qua 11-7, nhà chức trách Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường mức trừng phạt hơn nữa đối với các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép. Đây là một trong những biện pháp mới nhất được Hàn Quốc áp dụng trên các vùng biển của mình trong mùa đánh bắt cua năm nay.

Tàu tuần duyên Hàn Quốc lai dắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trộm

Theo đó, gần đây rất nhiều tàu cá Trung Quốc xâm nhập trái phép vào lãnh hải Hàn Quốc để đánh bắt và khai thác thủy sản trái phép, đặc biệt ở khu vực ranh giới biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải, cũng là nơi tàu cá Trung Quốc đã dùng chiến thuật “đánh trộm và bỏ chạy”.

Ngoài ra, Hàn Quốc thiết lập thêm đơn vị đặc nhiệm thuộc lực lượng tuần duyên để tuần tra khu vực ranh giới trên biển. Đơn vị này có nhiệm vụ bắt giữ, phá hủy tàu cá trái phép và bắt thuyền trưởng tàu vi phạm để quản thúc. Tàu cá vi phạm sẽ phải chịu mức phạt từ 200 triệu lên tới 300 triệu won (khoảng 260.000 USD) kể từ đầu tháng 9-2016 tới đây. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ chi 8 tỷ won nhằm thiết lập 80 rạn đá ngăn chặn các tàu cá Trung Quốc xâm nhập trái phép. Trong 4 năm qua, Hàn Quốc đã chi 2 tỷ won để xây dựng 18 rạn đá như vậy với nỗ lực không cho tàu Trung Quốc xâm nhập khai thác trộm thủy hải sản.