Hàn Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng 2014 lên 32 tỷ USD

ANTĐ - Ngày 10-7, bộ quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ đã trình với bộ tài chính nước này một dự thảo ngân sách trị giá 36,8 nghìn tỷ won (32,2 tỷ USD) cho năm tài khóa 2014, tăng 6,9% so với ngân sách năm 2013.

Đề xuất này bao gồm cải thiện phúc lợi và tăng lương cho binh lính thêm 15%, trong đó nâng lương cho hạ sĩ quan, binh sĩ từ 117.000 won lên 134.600 won/tháng, được đưa ra khi tổng thống Park Geun-hye hứa sẽ tăng gấp đôi lương cho quân đội.

Về mua sắm vũ khí, bộ quốc phòng Hàn Quốc đã đề xuất chi 11,9 nghìn tỷ won để tăng cường hệ thống tên lửa và khả năng chiến đấu, tương đương tăng 10,9% so với năm 2013.

Kế hoạch mua sắm này bao gồm cả kế hoạch mua các vệ tinh thương mại đa năng, máy bay trinh sát không người lái tầm cao và tên lửa đạn đạo nhằm thiết lập hệ thống tiêu diệt tên lửa ngay từ giai đoạn đầu.

Hàn Quốc đang dự định mua UAV trinh sát chiến lược Global Hawk

Hệ thống tên lửa này được thiết kế để phát hiện các dấu hiệu phóng tên lửa hoặc tiến công hạt nhân từ Triều Tiên và tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu để loại bỏ mối đe dọa đó.

Dự thảo ngân sách quốc phòng tài khóa 2014 còn bao gồm mua bổ sung các tên lửa đánh chặn PAC-2 và nâng cấp hệ thống hiện tại lên PAC-3 để đánh chặn tên lửa của Triều Tiên.

Đồng thời, bộ quốc phòng Hàn Quốc cũng có kế hoạch mua thủy lôi săn ngầm trang bị trên máy bay và máy bay tiếp dầu trên không nhằm mở rộng tầm hoạt động máy bay chiến đấu F-15K và KF-16.

Tuy nhiên, kế hoạch ngân sách cần sự phê chuẩn của quốc hội trước khi được chính phủ thực hiện trong tài khóa 2014, bắt đầu từ ngày 1-1-2014.