Hàn Quốc sẽ sớm ra phán quyết luận tội Tổng thống

ANTD.VN - Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ngày hôm qua 2-3 tuyên bố khả năng sẽ sớm đưa ra phán quyết cuối cùng về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào đầu tuần tới. 

Cảnh sát Hàn Quốc siết chặt an ninh trước trụ sở Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ở Seoul

Trước đó, ngày 28-2, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị xác định là nghi phạm tham nhũng. Đây là kết luận được các điều tra viên, công tố viên xác định trong quá trình điều tra suốt 4 tháng liên quan tới vụ bê bối chính trị của bà Park cùng bạn thân lâu năm của mình là Choi Soon-sil khi nhận hối lộ từ việc đổi lấy những ưu đãi cho Tập đoàn Samsung. 

Tuy nhiên, bà Park Geun-hye sẽ không phải phải đối mặt với những cáo buộc phạm tội ngay lập tức vì Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc được miễn trừ truy tố. Nếu Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết bà Park sẽ buộc phải rời Nhà Xanh, thôi chức Tổng thống thì Hàn Quốc sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống trong vòng 60 ngày kể từ khi bà Park chính thức rời khỏi cương vị đứng đầu nước này.