Hàn Quốc sẽ nâng sức mạnh hải quân lên gấp 3 lần

ANTĐ - Hãng tin Yonhap hôm 7-3 cho biết, theo kế hoạch cải cách quốc phòng giai đoạn 2014-2030, bắt đầu từ năm 2023 trở đi, hải quân Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hạm đội hải quân từ 1 lên 3 cụm tác chiến cơ động.

Hiện nay, hải quân Hàn Quốc chỉ có một cụm tác chiến cơ động, đến năm 2023 họ sẽ cải tổ biên chế thành 2 cụm và đến năm 2030 sẽ tăng lên ba cụm tác chiến cơ động. Trên cơ sở 3 tàu hiện có, hải quân Hàn Quốc có kế hoạch mua thêm 3 tàu khu trục 7.400 tấn, trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, để biên chế cho các cụm tác chiến cơ động mới thành lập.

Một quan chức của Bộ quốc phòng Hàn Quốc hôm 7-3 cho biết, các cụm tác chiến cơ động sử dụng chủ yếu để "ứng phó với các mối đe dọa của Triều Tiên và các tranh chấp trên biển với các nước láng giềng".

Hàn Quốc sẽ nâng sức mạnh hải quân lên gấp 3 lần ảnh 1

Hải quân Hàn Quốc sẽ mua thêm 3 tàu khu trục Aegis

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm 7-3 cũng cho biết, Hàn Quốc đã ký một hợp đồng với Mỹ, trị giá 123 triệu USD để mua các hệ thống thiết bị phòng thủ tầm gần tiên tiến cho các chiến hạm, trong đó có các thiết bị bắn tự động.

Yonhap cho biết, hiện tại các tàu khu trục Aegis của quân đội Hàn Quốc được trang bị tên lửa SM-2, có tầm bắn 148km, khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là không mấy hiệu quả.

Tuy nhiên, trong kế hoạch mua sắm các tàu khu trục Aegis mới, Bộ quốc phòng Hàn Quốc đã không đề xuất mua sắm các tên lửa hạm đối không SM-3 dùng cho mục đích đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Đến khi 3 tàu mới được đưa vào sử dụng, Hàn Quốc có thể lập 3 cụm tác chiến cơ động, xây dựng một “bức tường phòng thủ” xung quanh bãi đá ngầm Ieodo/Tô Nham lẫn nhóm đảo Dokdo/Takeshima đang tranh chấp với Nhật. Trong đó, mỗi cụm sẽ gồm 2 tàu Aegis, một số khu trục hạm 4.200 tấn, 2 tàu ngầm, 1 tàu vận tải và 1 tàu tiếp liệu.

Hàn Quốc sẽ nâng sức mạnh hải quân lên gấp 3 lần ảnh 2

Tàu khu trục lớp King Sejong của hải quân Hàn Quốc

Ngoài ra, hải quân nước này sẽ sớm triển khai 6 tàu ngầm Type 214 với lượng giãn nước 1.800 tấn và 9 tàu ngầm tấn công hạng nặng 3.000 tấn KSS-III. Hai loại tàu này sẽ được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng có thể bắn tên lửa hành trình tầm xa 1.500 km.

Theo Defence News, sau khi Nhật hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng Izumo được đánh giá là vượt trội hơn nhiều tàu sân bay thực thụ, còn Trung Quốc lập kế hoạch xây dựng 3 biên đội tác chiến tàu sân bay vào năm 2020, Hàn Quốc cũng có kế hoạch xây dựng 2 tàu sân bay hạng nhẹ 30.000 tấn có thể mang 30 chiến đấu cơ, triển khai trong giai đoạn 2028 - 2036.

Trước mắt, nước này sẽ trang bị cho tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Dokdo một hệ thống hỗ trợ chiến đấu cơ cất/hạ cánh trên đường băng ngắn hay cất cánh theo phương thẳng đứng để biến chúng thành mô hình tàu đổ bộ tấn công máy bay chiến đấu của Mỹ.