Hàn Quốc sẽ bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Chính phủ nước này đang tiến tới việc thông qua luật nghĩa vụ quân sự "không miễn trừ" do thiếu hụt lính nghĩa vụ. 

Theo đó, dự luật mới sẽ loại bỏ gần như mọi trường hợp miễn trừ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với các nam giới Hàn Quốc. Nguyên nhân được cho là do tính theo quy mô  dân số, nước này được dự báo sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu từ 20.000 đến 30.000 quân nhân năm 2023. Nếu được thông qua, dự luật không miễn trừ nghĩa vụ quân sự dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2020.

Hiện Hàn Quốc quy định mọi nam giới tuổi từ 18 đến 35 phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 2 năm. Tuy nhiên, mỗi năm khoảng 28.000 nam giới Hàn Quốc được miễn trừ nghĩa vụ quân sự với nhiều lý do khác nhau như du học nước ngoài, hoặc không đủ sức khỏe...

Luật nghĩa vụ quân sự nói trên vốn được duy trì kể từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Theo Chính phủ Hàn Quốc, Seoul và Bình Nhưỡng chỉ mới ký kết Hiệp định đình chiến chứ chưa ký Hiệp định hòa bình nên về mặt kỹ thuật hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và vì vậy, chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên có thể nổ ra bất cứ lúc nào.