Theo ông Hongsun, chợ đầu mối này sẽ có quy mô vài chục héc ta, sẽ không chỉ mua bán sản phẩm đơn thuần mà còn kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, đưa sản phẩm lên đấu giá. Sản phẩm tốt sẽ được phân loại xuất khẩu, sản phẩm bình thường sẽ được đưa vào siêu thị và chợ truyền thống trong nước. Những mặt hàng không bảo quản được lâu sẽ bán cho các nhà máy chế biến với giá cạnh tranh.
Chợ đầu mối này dựa trên mô hình tương tự đã rất thành công tại Hàn Quốc. Hiện tại, phía Hàn Quốc đang chờ thẩm định hồ sơ. Việc xây dựng chợ đầu mối tại Hà Nội là bước triển khai của phía Hàn Quốc nhằm khai thác lợi thế của VKFTA.