Hàn Quốc: Một người chết vì MERS, không phát hiện mới trong 3 ngày

ANTĐ - Ngày 30-6, Hàn Quốc đã thông báo có thêm một bệnh nhân nữa qua đời vì Triệu chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số người thiệt mạng vì bệnh này tại Hàn Quốc lên con số 33.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, không có thêm trường hợp mắc bệnh mới nào được ghi nhận trong 3 ngày liên tiếp và số người hiện có triệu trứng mắc bệnh MERS vẫn nằm ở 182 người, sau khi nước này xác nhận bệnh dịch bùng phát hôm 20-5.

Nạn nhân thứ 33 vừa qua đời là một phụ nữ 81 tuổi. Nạn nhân này đã trải qua nhiều chứng rối loạn chức năng, bao gồm chứng nhồi mạch máu não trước khi được chẩn đoán mắc bệnh MERS.

Học sinh tại Hàn Quốc được kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường

Theo bộ trên, trong tổng số 33 bệnh nhân đã qua đời thì có tới 30 trường hợp là người già hoặc đang có sức khỏe yếu hoặc là đang mắc một bệnh nào khác. Với ca tử vong mới nhất này, tỷ lệ tử vong của bệnh này tại Hàn Quốc là 18,1%.

Đến khi bệnh dịch bùng phát tại Hàn Quốc, tỷ lệ tử vong vì MERS rất cao, lên đến 40%, vì hiện vẫn chưa có một loại vác-xin hay phác đồ điều trị hiệu quả bệnh này.

Theo các quan chức Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, trong số 182 người được chẩn đoán mắc bệnh MERS tại nước này, 54 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong khi 13 người hiện đã ổn định. 95 người trong số đó đã được xuất viện sau khi hoàn toàn phục hồi.

Ngoài những người được chẩn đoán nhiễm bệnh, 2.638 người vẫn bị cách ly, chủ yếu là tại nhà, do nghi ngờ nhiễm MERS. Con số này giảm nhẹ so với 2.682 người trong ngày trước đó.