Hàn Quốc lấy làm tiếc vì Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni

ANTD.VN -Hãng Yonhap ngày 15-8 cho biết, Hàn Quốc bày tỏ "rất lấy làm tiếc" về việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước đó cùng ngày gửi đồ lễ tới đền Yasukuni, nơi bị xem là một biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong quá khứ. 

Đánh dấu kỷ niệm 73 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Thủ tướng Abe đã gửi đồ lễ tới đền Yasukuni vào sáng sớm cùng ngày, trong khi một số chính trị gia viếng thăm đền thờ này ở Tokyo, để tưởng nhớ và thờ phụng 2,5 triệu linh hồn Nhật Bản, bao gồm cả những người tham gia lực lượng phát xít và 13 tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh thế giới thứ 2. 

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko cúi chào trước một bàn thờ trong khoảnh khắc tưởng niệm những người thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai tại Budokan Hall, Tokyo ngày 15-8-2018

Điều này đã gây phẫn nộ với Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên - những nước từng bị phát xít Nhật xâm lược và tàn phá. 

Trong một tuyên bố trước hành động của thủ tướng Nhật Bản Abe, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi các chính trị gia Nhật Bản có thái độ chân thành suy ngẫm và ăn năn về quá khứ. Chúng tôi chỉ ra rằng, nếu thể hiện được điều đó, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tiến triển theo hướng tương lai và Nhật Bản có thể thu hút sự tin tưởng từ các nước láng giềng".

Thân nhân những người thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai trong buổi lễ kỷ niệm 73 năm Nhật Bản đầu hàng đồng minh

Ông Abe đã đến thăm ngôi đền chiến tranh này vào tháng 12-2013. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản đến đền này kể từ năm 2006. Chuyến viếng thăm gây nên những lời chỉ trích gay gắt từ Seoul và Bắc Kinh, các quốc gia cùng chung các sự kiện lịch sử.