Hàn Quốc kỷ niệm dấu mốc FA-50 đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu

ANTĐ - Ngày 30-10, không quân Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm triển khai nhiệm vụ trực chiến dòng máy bay chiến đấu quốc nội FA-50 tại căn cứ không quân Wonju, thuộc tỉnh Gangwon.

Hàn Quốc kỷ niệm dấu mốc FA-50 đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc - Park Geun-hye ngồi thử FA-50

Tham gia lễ kỷ niệm có nữ tổng thống Hàn Quốc - Park Geun-hye cùng các quan chức chính phủ, quân đội và người dân địa phương nơi có căn cứ không quân trên.

Tháng 8 năm 2013, chiếc FA-50 đầu tiên đã chính thức bàn giao cho lực lượng không quân Hàn Quốc. Tháng 9-2014, không quân nước này đã thành lập phi đội máy bay nội địa đầu tiên với 20 chiếc FA-50 và bắt đầu đi vào thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Trong buổi lễ kỷ niệm, FA-50 đã tiến hành bay diễn tập, phô diễn những tính năng ưu việt của dòng máy bay do chính Hàn Quốc sản xuất.

  

Ngoài ra, không quân nước này còn bay biểu diễn máy bay cảnh báo sớm E-737, máy bay vận tải C-130, CN-235, KA-1. Phi đội bay biểu diễn kỹ thuật đặc biệt “Black Hawk” của không quân "Xứ sở Kim Chi" cũng tham gia khoe tài tại buổi lễ kỷ niệm này.

Dòng máy bay FA-50

FA-50 là phiên bản máy bay chiến đấu hạng nhẹ, được cải tiến từ dòng máy bay huấn luyện tốc độ siêu âm T-50. Tốc độ cao nhất của dòng máy bay này có thể đạt Mach 1,5. Nó được trang bị hệ thống liên kết dữ liệu số chiến thuật thông dụng tốc độ cao (TCDL), nhằm tăng cường hiệu quả liên lạc với lực lượng mặt đất.

Ngoài ra, FA-50 còn được lắp đặt máy thu cảnh báo rada (RWR), hệ thống phòng thủ tên lửa hành trình (CMDS), có thể mang bom tấn công liên hợp (JDAM), vũ khí có kíp nổ cảm biến (Sensor Fuzed Weapon, SFW), tải trọng vũ khí lớn nhất có thể lên đến 4,5 tấn.

Trong tương lai, không quân Hàn Quốc đã lên kế hoạch sử dụng dòng máy bay này để thay thế cho loại máy bay chiến đấu cũ, mua của Mỹ đang hoạt trong quân đội nước này như F-5E/F.