Hàn Quốc kéo dài giãn cách xã hội đến hết Tết nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào hôm 31-1, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun thông báo nước này sẽ kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội thêm 2 tuần đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhằm hạn chế lây lan dịch Covid-19.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun thừa nhận đây là một quyết định khó khăn. Trước đó, nhiều người dân đã hy vọng chính phủ sẽ nới lỏng các quy định hạn chế đang ở mức cao nhất hiện nay để công chúng "ăn Tết".

Lệnh hạn chế được áp dụng từ đầu tháng 12-2020 đến nay, qua đó quán cà phê và nhà hàng buộc phải đóng cửa sau 21h và cấm tụ tập trên 4 người.

Quyết định duy trì các biện pháp mạnh tay được đưa ra sau khi Hàn Quốc ghi nhận đợt bùng phát lớn mới xuất phát từ các trường học vào tuần trước.

Hàn Quốc lại vấp phải làn sóng lây nhiễm mới

Hàn Quốc lại vấp phải làn sóng lây nhiễm mới

Theo ông Chung Sye Kyun, việc ngăn chặn đà lây lan mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch tiêm chủng diễn ra Hàn Quốc và khai giảng học kỳ mùa xuân vào tháng 2 và 3-2021.

Thông qua cơ chế phân phối vắc xin COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn đầu, khoảng 117.000 liều vaccine Pfizer và 300.000 liều vaccine của hãng AstraZeneca, sẽ được tiêm cho người dân Hàn Quốc từ đầu tháng 2-2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hàn Quốc sẽ có từ 1,3 đến 2,19 triệu liều.

Theo Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc, trong ngày 30-1-2021, Hàn Quốc đã ghi nhận 355 ca nhiễm mới.