Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm hiện đại trang bị tên lửa hành trình tầm xa

ANTĐ - Ngày 7-4, trang mạng The Diplomat, Nhật Bản đưa tin, ngày 5-4 vừa qua, Hàn Quốc đã hạ thủy tàu ngầm lớp Sohn Won-il, kiểu 214 mang tên “Hong Beon-do”. Dự kiến sau khi hoàn thành công tác thử nghiệm, chiếc tàu ngầm này sẽ được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào tháng 7-2015.

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm hiện đại trang bị tên lửa hành trình tầm xa ảnh 1 Tàu ngầm Hong Beon-do chuẩn bị hạ thủy

Tàu Hong Beon-do là chiếc tàu ngầm thứ 5 lớp Son Won il do Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc đóng. Hiện nay, công ty này đang đóng một chiếc tàu khác của lớp KSS2. Còn những chiếc tàu ngầm tiếp theo của lớp Son Won il lại sẽ do Công ty đóng tàu và công trình vận tải biển Daewoo đóng.

Hạ thủy tàu ngầm này là một phần trong chương trình  gồm 3 giai đoạn nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu của lực lượng tàu ngầm hải quân của nước này. Hiện Seoul đang có một hạm đội tàu ngầm gồm 9 tàu lớp Chang Bogo với lượng giãn nước 1.200 tấn. Trong giai đoạn thứ nhất, Hải quân Hàn Quốc dự định nâng cấp toàn bộ 9 tàu ngầm lớp Chang Bogo. Cụ thể những năm tới, nước này sẽ lắp đặt hệ thống AIP và hệ thống sona hiện đại cho những chiếc tàu này.

Tiếp theo, Hàn Quốc sẽ đóng mới 9 chiếc tàu ngầm lớp Sohn Won-il trong giai đoạn 2. Giai đoạn 3 là giai đoạn cuối cùng, nặng nề nhất của chương trình này. Giai đoạn này sẽ đóng 9 chiếc tàu ngầm được lắp đặt hệ thống AIP và tàu ngầm tấn công động cơ điện lớp 3.000 tấn, hay được gọi là lớp KSS-3. Lớp tàu ngầm này sẽ được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng có nhiều ống phóng. Tên lửa hành trình Hyunmoo-3C có thể sẽ được phóng đi từ những tàu ngầm lớp này.

Tàu ngầm Hong Beom-do lớp 1.800 mới hạ thủy vừa rồi có chiều dài 65m, rộng 7m. Được lắp đặt hệ thống AIP, có thể lặn liên tục dưới nước tới hai tuần và có thể lặn sâu 400m, tốc độ tối đa khi nổi là 12 hải lý/giờ và 20 hải lý/giờ khi lặn. Nó được trang bị hai động cơ diesel do Công ty MTU của Đức chế tạo.

Hong Beom-do được trang bị tên lửa hành trình hạm đối bờ tầm xa, mìn và ngư lôi công nghệ Hàn Quốc có thể tự động bám nắm mục tiêu. Ngư lôi còn được trang bị hệ thống phát hiện mục tiêu và hệ thống dẫn đường. Kiểu 214 còn được lắp đặt 8 ống phóng 553mm, phóng được ngư lôi chống hạm, chống ngầm hạng nặng.