Hàn Quốc đề nghị tử hình thuyền trưởng phà Sewol

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Làm rõ thông tin phải “bôi trơn” khi làm sổ đỏ; Liên tục phát hiện 2 vụ vận chuyển sừng tê giác và ngà voi giá trị lớn; Mỹ chi 8,3 triệu USD/ngày chống IS; Hàn Quốc đề nghị tử hình thuyền trưởng chiếc phà Sewol bị đắm hồi tháng 4…

Bản tin phát thanh ngày 28-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ bên hành lang Quốc hội ngày 27-10, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội cho biết, Thanh tra TP Hà Nội đang triển khai xác minh phản ánh của một ĐBQH về việc phải “bôi trơn” 8 triệu đồng làm “sổ đỏ”, dự kiến đến 30-11 tới sẽ có kết luận.

 

* Liên quan vụ 60 trẻ  tại Trường mầm non Sao Mai, P.3, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) bị tiêm nhầm nước cất khi đến tiêm vắc xin sởi - rubella, hôm qua 27-10, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Tháp thì xảy ra sự nhầm lẫn là do nhân viên tiêm chủng yếu tay nghề.

Hàn Quốc đề nghị tử hình thuyền trưởng phà Sewol ảnh 1

Ngay trong ngày 27-10, Bộ Y tế ban hành công văn khẩn yêu cầu các địa phương tập huấn cho các cán bộ tiêm chủng; tập huấn lại cán bộ tham gia khám sàng lọc, sơ cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng. Bắt buộc phải có giám sát an toàn tiêm chủng để hỗ trợ và kịp thời phát hiện sai sót.

 

* Chiều ngày 27-10, khi thực hiện soi chiếu hành lý của hành khách trên chuyến bay QR828 từ Bangkok về Hà Nội, lực lượng hải quan phát hiện hành lý của hành khách Nguyễn Thị Ngọc Tứ có dấu hiệu nghi vấn. Ngay sau đó, tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách này. Qua đó phát hiện gần 6kg sừng tê giác, trị giá khoảng 4 tỷ đồng được cất giấy kỹ trong hành lý. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ hành khách Tứ và lấy mẫu số sừng trên để trưng cầu giám định. 

* Cùng ngày, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đang điều tra làm rõ lô hàng gần một tấn ngà voi nhập lậu vào Việt Nam thông qua cảng Hải Phòng. Theo điều tra, số ngà voi trên được ngụy trang trong các bao chứa găng tay cao su trong container trên tàu Ability V.0011S cập Cảng GreenPort (số 1 đường Ngô Quyền, quận Hải An) ngày 23-10. Đơn vị nhận hàng tại Việt Nam là Công ty cổ phần Huy Tuấn (trụ sở tại số 68A tổ 3, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

* Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho biết, đã lắp đặt xong 285 camera trên các tuyến phố trọng điểm

Hàn Quốc đề nghị tử hình thuyền trưởng phà Sewol ảnh 2

Camera giám sát giao thông tại ngã tư Điện Biên Phủ với Trần Phú

Việc lắp đặt camera quan sát tại 127 nút giao thông huyết mạch trên địa bàn thành phố sẽ giúp cho công tác điều hành, phân luồng, quản lý giao thông từ xa, hiện đại, kịp thời và nhanh chóng. Đồng thời, giúp cho việc kiểm tra, xác định phương tiện vi phạm được chính xác, dễ dàng.

 

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

 

* Lầu Năm Góc hôm 27-10 đã công bố con số chi phí mới cho cuộc không kích của Mỹ ở Iraq và Syria nhằm chống phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) lên tới khoảng 8,3 triệu USD/ngày. Trước đó Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra cái giá trung bình hàng ngày cho hoạt động quân sự trên là hơn 7 triệu USD/ngày.

  Hàn Quốc đề nghị tử hình thuyền trưởng phà Sewol ảnh 3

Phóng viên người Anh - John Cantlie trong đoạn clip vừa được IS công bố

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 27-10, lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố một đoạn băng ghi hình một con tin người Anh bị bắt giữ ở Kobane, miền Bắc Syria, nhằm bác bỏ thông tin nhóm thánh chiến này đang mất thế kiểm soát ở thị trấn biên giới này. Con tin này được xác định là John Cantlie - phóng viên người Anh.

 

* Vụ việc đội trưởng của tuyển bóng đá Nam Phi – thủ môn Senzo Meyiwa – bị bắn chết đã tạo ra một scandal lớn trong làng thể thao nước này cũng như cả thế giới. Hiện nay, nhà chức trách đang điều tra theo hướng thủ phạm là những tên trộm có trang bị vũ khí và đã nổ súng khi bị phát hiện. Và phần thưởng dành cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ kẻ nổ súng đã được nâng lên mức 22.800 USD, thay vì 14.000 USD như công bố trước đó. 

  Hàn Quốc đề nghị tử hình thuyền trưởng phà Sewol ảnh 4

Thuyền trưởng phà Sewol bị dẫn giải ra tòa hôm 27-10

* Ngày 27-10, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án tử hình dành cho thuyền trưởng chiếc phà Sewol bị đắm hồi tháng 4, người đã bị kịch liệt chỉ trích vì đã bỏ mặc hành khách để thoát thân và là một trong những người đầu tiên được cứu.

 

* Cũng trong ngày 27-10, một thuyền trưởng của Trung Quốc đã bị lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản bắt giữ do vi phạm luật đánh bắt cá trong vùng biển đặc quyền kinh tế của nước này. 

Tin cùng chuyên mục