Hàn Quốc chi thêm 45 triệu USD chống dịch MERS

ANTĐ - Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định chi thêm 45 triệu USD nhằm chống lại dịch MERS, vừa giết chết thêm 3 người vào ngày 16-6.

Nội các Hàn Quốc vừa chấp nhận việc sử dụng 50 tỉ won, tương đương 45,2 triệu USD, nhằm mua các trang thiết bị và vật liệu cần thiết, cũng như tăng cường số lượng nhân viên y tế để đối phó với dịch MERS, hãng tin Yonhap cho hay.

Vừa có thêm 3 người thiệt mạng vì dịch MERS ở Hàn QuốcSố tiền này sẽ được chuyển tới Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul, nơi hiện đang là khu tập trung đối phó dịch MERS của Hàn Quốc, và cả các bệnh viện đang chữa trị cho các bệnh nhân không mắc MERS, do những cơ sở này đều đã trở nên quá tải sau khi dịch bệnh bùng phát, khiến một vài bệnh viện phải tạm thời đóng cửa.

Thêm vào đó, chính phủ Hàn Quốc cũng hứa sẽ hỗ trợ tài chính cho những người bị cách li vì dịch bệnh và không loại trừ khả năng phải tiếp tục chi thêm tiền để đối phó với tình hình trong tương lai.

Ca nhiễm MERS đầu tiên ở châu Á đã xác nhận vào hôm 20-5 và hiện nay đang có khoảng 5.586 người bị cách li, 154 người nhiễm bệnh, cùng 19 người khác thiệt mạng, điều thực sự biến nó trở thành một thảm hoạ y tế.

Tỉ lệ tử vong vì dịch MERS ở Hàn Quốc đang là 12,3%, thấp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu là 40%. Virus MERS dễ xâm nhập vào cơ thể của những người đang có vấn đề sức khoẻ và nó cũng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Tên gọi khác của loại virus này là “cúm lạc đà”, với trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện ở Ả-Rập Saudi vào năm 2012. Triệu chứng của bệnh bao gồm việc sốt, ho và thở ngắn, tuy nhiên, nó cũng có thể mang lại những biến chứng nguy hiểm hơn như suy thận và phổi.