Hàn Quốc chi 30,5 tỷ USD mua vũ khí Mỹ trong 10 năm

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng và Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, trong vòng 10 năm qua, kể từ khi DAPA được thành lập vào năm 2006 cho tới tháng 10 năm ngoái, Hàn Quốc đã chi 36.036 tỷ won (30,5 tỷ USD) mua vũ khí từ Mỹ. 

Hàn Quốc đã chi hàng chục tỷ USD mua vũ khí của Mỹ

Con số này gần tương đương với toàn bộ ngân sách quốc phòng năm 2016 của Hàn Quốc là 38.000 tỷ won (32,2 tỷ USD). Ngoài ra, Hàn Quốc đã đóng góp 8.900 tỷ won (7,5 tỷ USD) trong tổng số 17.100 tỷ won (14,5 tỷ USD) chi phí xây dựng căn cứ quân đội đồn trú của Mỹ ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.

Phía Mỹ đảm đương 8.200 tỷ won (7 tỷ USD) để di dời căn cứ quân đội Mỹ ở quận Yongsan, Seoul, và Sư đoàn 2 của Mỹ ở thành phố Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã chi 26,4 tỷ won (22,3 triệu USD) trong vòng ba năm qua cho lực lượng quân đội Mỹ được biệt phái tới đồn trú tại Hàn Quốc (KATUSA), gồm khoảng 2.000 người.

Lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong giúp đỡ binh lính Mỹ thích ứng với văn hóa, ngôn ngữ Hàn Quốc, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng thủ cho Hàn Quốc.

Seoul dự kiến sẽ căn cứ vào những số liệu nói trên để đối phó với yêu cầu tăng chia sẻ chi phí quân sự của Chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.