Hàn Quốc chi 1,5 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa năm 2017

ANTD.VN - Ngày 5-12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ chi 1,5 tỷ USD, tăng 143 triệu USD so với năm 2016, để nâng cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa trong năm 2017 nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Theo đó, số tiền này sẽ được sử dụng để phát triển hệ thống tên lửa phòng không Taurus, một hệ thống radar cảnh báo sớm, hiện đại hóa các hệ thống tên lửa đất đối đất, nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, phá triển vệ tinh trinh sát…

Trước đó, hôm 3-12, quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự chi ngân sách nhà nước năm 2017 với tổng số tiền là 400,5 nghìn tỷ won (khoảng hơn 340 tỷ USD).

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot (Ảnh minh họa)

Trong đó, khoảng 10% được dành cho ngân sách quốc phòng, đúng theo yêu cầu của chính phủ nước này là 40,34 nghìn tỷ won (34,7 tỷ USD), tăng 4% so với ngân sách quốc phòng năm 2016.

Đây là năm đầu tiên ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc vượt quá 40 nghìn tỷ won, một sự phản ánh về các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng sau khi Triều Tiên tiến hành 2 vụ thử hạt nhân vào tháng 1 và tháng 9 và phóng hơn 20 quả tên lửa trong năm 2016.