Hàn Quốc chi 1,4 tỷ USD nâng cấp hệ thống đánh chặn Patriot

ANTĐ - Ngày 12-3, cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong năm nay, nước này sẽ ký một hợp đồng trị giá 1.500 tỷ won (1,41 tỷ USD) để nâng cấp hệ thống phòng không PAC-2 hiện tại và mua tên lửa PAC-3 vào năm tới để cải thiện khả năng phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Hàn Quốc hiện đang vận hành 48 hệ thống tên lửa PAC-2 nhập khẩu từ Đức, và đang nỗ lực mua các tên lửa đánh chặn tiên tiến trong khuôn khổ kế hoạch xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa Hàn Quốc.

Dự án hướng đến mua các tên lửa PAC-3 "tấn công-tiêu diệt" với độ chính xác được cải thiện, và nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực của PAC-2 nhằm làm cho chúng có thể phóng được cả tên lửa PAC-2 và PAC-3. Dự kiến, việc bàn giao các tên lửa PAC-3 mới sẽ bắt đầu từ năm 2016.

Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin đã phê duyệt kế hoạch mở một cuộc đấu thầu vào tháng 6 và ký kết một hợp đồng trước tháng 12.

Ông Baek Yoon-hyung, phát ngôn viên Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một cuộc họp báo rằng: "Một khi hệ thống tên lửa Patriot được nâng cấp, chúng sẽ có thể trực tiếp tấn công các tên lửa đang bay đến để giảm thiệt hại trên mặt đất."

Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot-2 ở căn cứ Osan - Hàn Quốc

Cơ quan mua sắm này cũng đã thông qua kế hoạch phát triển hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MLR) để gia tăng phạm vi hiện tại lên khoảng 70-80 km vào năm 2020.

Hàn Quốc hiện đang vận hành các MLR 130 mm với tầm bắn 23-36 km, ngắn hơn rất nhiều so với các MLR của Triều Tiên.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ chi 200 tỷ won (186 triệu USD) trong 5 năm tới để phát triển các tên lửa phòng không 30 mm, bằng việc tích hợp pháo tự hành K-30 và một tên lửa phòng không điều khiển vác vai mang tên Shingung, cơ quan này cho biết.