Hàn Quốc bắt 2 đối tượng tung tin sai về virus MERS

ANTĐ - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 4-6 bắt giữ 2 đối tượng vì đã tung tin đồn thất thiệt trên mạng internet về sự lan truyền virus MERS - Hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông tại nước này.
Hàn Quốc bắt 2 đối tượng tung tin sai về virus MERS ảnh 1

Người Hàn Quốc cẩn thận đeo khẩu trang phòng tránh virus MERS đang lây lan

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, một người đàn ông họ Kim, 34 tuổi, đã đăng tải một thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của mình, trong đó cho rằng 1 người nghi ngờ nhiễm virus MERS đã phải nhập viện tại một bệnh viện đa khoa ở thành phố cảng Busan, miền nam Hàn Quốc. Trong khi một nghi can 49 tuổi khác cũng đã tung tin rằng một số nhân viên tại một bệnh viện ở Seoul được chẩn đoán nhiễm virus MERS và khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện này đã phải đóng cửa.

Nhà chức trách Hàn Quốc cho hay 2 bệnh viện này hiện chưa có bất cứ ca nhiễm bệnh nào. Một cuộc điều tra chính thức cũng sẽ được tiến hành sau khi có thông tin chính thức từ Bộ Y tế Hàn Quốc và những cá nhân tung tin sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tính đến ngày 4-6,  tổng số ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc đã tăng lên 35 trường hợp, nhà chức trách cũng đã cho đóng cửa 900 trường học nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.