Hạn hán lộ ra nhà thờ 451 tuổi dưới lòng hồ

ANTĐ - Tàn tích của một nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ 16 đã lộ ra tại vùng hồ Nezahualcóyotl thuộc bang Chiapas của Mexico khi hồ bị hạn hán khiến mực nước giảm 25m. 
Hạn hán lộ ra nhà thờ 451 tuổi dưới lòng hồ ảnh 1

Nhà thờ cổ này được biết đến với tên gọi là Santiago hay Quechula, đã bị nhấn chìm trong khối nước cao gần 30m do quá trình xây đập và biến khu vực này thành hồ chứa nước. 

Được biết, thực dân Tây Ban Nha xây dựng nhà thờ Santiago vào năm 1564, với chiều dài 55m, rộng 12m và cao 14m. Nhà thờ bị bỏ hoang sau khi vùng này bị một trận dịch hạch lớn năm 1773-1776. Hồi năm 2002, nhà thờ Santiago đã lộ diện một lần khi mực nước trong hồ xuống thấp đến mức có thể đi bộ tham quan bên trong.