Bài hát yêu thích 2013:

Hạn chế sự lũng đoạn của tin nhắn rác

ANTĐ - Sau cái kết không trọn vẹn với nhiều thông tin trái chiều trong việc bình chọn Bài hát của năm 2012, với giải thưởng là một số tiền lớn, 1,3 tỷ đồng. 

Hôm qua, 30-1, Ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích đã tổ chức họp báo, trong đó đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế “sự lũng đoạn của tin nhắn rác” và sự chạy đua của các “khán giả ảo”. Theo đó Hội đồng bình chọn được quyền quyết định 65% kết quả cuối cùng; tỉ lệ phần trăm của số lượt nghe/xem bài hát trên         website chương trình quyết định 25% kết quả. Giảm tỉ lệ phần trăm từ tin nhắn trong tổng kết quả bình chọn từ 20% (cũ) xuống còn 10% (mới), cũng như giảm số lượng từ mức 5 tin nhắn/ thuê bao xuống còn 1 tin nhắn/ thuê bao bình chọn cho mỗi bài hát trong một ngày.

Ban tổ chức khẳng định sẽ tiếp tục không thu lợi từ việc nhắn tin của khán giả khi duy trì phí tin nhắn ở mức 500 đồng/tin. Bà Huyền Thanh, đại diện chương trình Bài hát yêu thích cho biết, đây không phải là một cuộc thi mà thực chất là cuộc thăm dò ý kiến khán giả đối với các bài hát thông qua 3 hình thức bình chọn (phỏng vấn nhóm khán giả đại diện, nhắn tin và lượt nghe/xem trên website của chương trình www.baihatyeuthich.vn). Cùng đó, BTC cho biết sẽ tăng số lượng của dòng nhạc thính phòng, dân gian, cách mạng  vào các liveshow của chương trình bằng việc bổ sung các thành viên Hội đồng tuyển chọn là các nhạc sĩ sáng tác, ca sĩ biểu diễn dòng nhạc đó như NSND Thanh Hoa, nhạc sĩ Phú Quang…