Hamas xử tử ít nhất 18 người Palestine do nghi ngờ hợp tác với Israel

ANTĐ - Đài phát thanh Al Quds (Palestine) ngày 22-8 cho biết, các tay súng Hamas đã hành quyết ít nhất 18 người Palestine bị nghi ngờ hợp tác với cơ quan an ninh Israel.

Vụ việc diễn ra vào buổi sáng, 11 người Palestine bị xử bắn tại công viên gần trường Đại học Al Azhar, thành phố Gaza. Trong khi, 7 người khác bị hành quyết công khai ngay sau buổi cầu nguyện buổi chiều bên ngoài nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thành phố Al-ri.

Trang web địa phương Al Majd trích dẫn đại diện thực thi pháp luật của Hamas cho biết, một người đàn ông sẽ bị xử bắn ngay tại quảng trường nếu được xác nhận có làm việc với kẻ thù. Mặt khác, Hamas cũng sẽ không cho biết tên cũng như ảnh những người bị hành quyết, nhằm bảo vệ gia đình những người này.

Thành viên cánh vũ trang Hamas


Đây là một trong những vụ hành quyết lớn nhất tại Dải Gaza. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi ba chỉ huy cấp cao của Hamas gồm Mohammed Abu Shammala, Reed Attar và Mohammed Barhoum thiệt mạng trong cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel, nhằm vào một ngôi nhà ở thị trấn Rafah, miền nam Gaza.

Trước đó, một cuộc tấn công khác của Israel diễn ra ngày 20-8 đã giết chết vợ và cậu con trai 7 tháng tuổi của Mohammed Deif, người đứng đầu cánh quân sự Qassam.