Theo nguồn tin này, Hamas đã ký thỏa thuận mua tên lửa và thiết bị thông tin liên lạc của Triều Tiên nhằm bổ sung cho nguồn dự trữ bị thu hẹp sau vài tuần pháo kích vào lãnh thổ Israel.
Năm 2009, một chuyến bay chở 35 tấn vũ khí đã buộc phải hạ cánh xuống thủ đô Bangkok, Thái Lan. Các nhà điều tra sau đó đã xác nhận số vũ khí này được vận chuyển đến Iran, sau đó có kế hoạch vận chuyển cho lực lượng Hizbollah ở Lebanon và Hamas ở Gaza.
Lô vũ khí bao gồm tên lửa không đối không, tên lửa đất đối không, súng phóng lựu, tên lửa vác vai và các thiết bị thông tin liên lạc.
Chỉ huy Israel tại Gaza tin rằng các chuyên gia Triều Tiên đã tư vấn cho Hamas xây dựng mạng lưới các đường hầm giúp Hamas vận chuyển vũ khí mà không bị máy bay Israel phát hiện, đồng thời duy trì việc giám sát liên tục tại đây.
Trong khi đó, tình báo Israel cũng cho rằng kho dự trữ vũ khí của Hamas có khoảng 10.000 tên lửa có khả năng vươn tới thủ Tel Aviv của Israel.