TP.HCM:

Hãm hiếp bé gái 6 tuổi, gã hàng xóm kêu oan

ANTĐ - Lợi dụng sự non nớt của một bé gái mới 6 tuổi chưa biết gì, gã hàng xóm đã giở trò đồi bại với cháu bé này ngay tại phòng trọ của mình.

Hồ Vũ Trường Sơn (SN 1974, quê tỉnh Đắc Lắc, trú tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) và cháu P.T.T.H (SN 2006) là hàng xóm sống cùng khu nhà trọ ở khu phố Hòa Lâm 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khoảng 19h30, ngày 13/12/2012, Sơn đang ăn cơm một mình trong phòng trọ (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì cháu H. (con của người hàng xóm với Sơn) qua chơi.

Bị cáo Hồ Vũ Trường Sơn luôn kêu oan tại tòa phúc thẩm


Sơn lấy cơm cho cháu H. ăn. Ăn xong, cháu H. ngồi trên giường còn Sơn nằm dưới nền gạch xem tivi. Sau đó, cháu H. xuống nền gạch nằm cạnh và gác chân lên người Sơn. Lúc này, Sơn nảy sinh ý định đen tối nên khép cửa, cởi quần áo của cả hai để thực hiện. Sau đó, cháu H. về. Sau đó, một người phụ nữ trong xóm tắm cho cháu H. thì nghe cháu nói đau ở bộ phận sinh dục nhưng người này lại nghĩ cháu bị con gì cắn nên dỗ cháu là không sao.

Một tuần sau, Sơn qua nhà cháu H. chơi thì bị cháu đuổi về. Thấy lạ, mẹ cháu hỏi thì H đã kể lại chuyện bị Sơn thực hiện hành vi giao cấu trước đó. Ngày 21/12/2012, gia đình H đã tố cáo Sơn tới công an phường Thuận Giao. Trong quá trình điều tra của công an, Sơn đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội

Trước đó, Sơn bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt 16 năm tù. Sơn kháng cáo lại bản án sơ thẩm và kêu oan. Ngày 8/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Hồ Vũ Trường Sơn. 

Tại tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đủ cơ sở xác định hành vi hiếp dâm trẻ em của bị cáo. Mặc dù bị cáo kêu oan không có căn cứ nhưng HĐXX vẫn chấp nhận giảm cho bị cáo xuống còn 12 năm tù.