Hãm hại nữ sinh viên rồi trả 1,5 triệu đồng

ANTD.VN - TAND quận Kiến An, Hải Phòng vừa mở phiên xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Văn Hưng (SN 1984), trú ở thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn, huyện An Lão, về tội danh Hiếp dâm, theo khoản 1 điều 111 BLHS.

Theo điều tra của cơ quan tố tụng, khoảng 14h30 ngày 16-4-2016, chị Vũ Thị L., sinh viên một trường đại học, cùng bạn trai đi chơi tại khu vực cầu Sẽ, xã Tân Viên, An Lão, thì gặp người quen là Vũ Văn Hưng đi xe máy cùng một đối tượng.

Bị cáo Vũ Văn Hưng

Thấy chị L. đi cùng bạn trai, Hưng và thanh niên đi cùng đã chặn xe, đuổi đánh, uy hiếp bạn trai chị L. Sau đó, Hưng ép nữ sinh viên lên xe máy. Đến ngã 5 Kiến An, người thanh niên đi cùng xuống xe, còn Hưng tiếp tục khống chế, chở chị L. vào thẳng nhà nghỉ Lá Đỏ, ở tổ Đẩu Phượng 1, Văn Đẩu, Kiến An. Tại đây, nữ sinh viên đã bị Hưng ép phải cho thỏa mãn nhục dục. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hưng trả tiền phòng nghỉ rồi đưa cho nữ sinh viên 1,5 triệu đồng, bảo thuê taxi về nhà.

Tại phiên xét xử, bị cáo Vũ Văn Hưng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu điều tra và kết quả tranh tụng tại phiên toàn,  HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hưng 4 năm tù về tội Hiếp dâm, buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 50 triệu đồng.