Hạm đội biển Đen và Phương Bắc diễn tập đáp trả Mỹ và NATO

ANTĐ - Ngày 11-4, sau khi hợp nhất tại vùng biển Aegean, 3 chiếc tàu chiến cỡ lớn thuộc hạm đội biển Đen và hạm đội phương Bắc của Nga đã di chuyển về khu vực biển Địa Trung Hải để tiến hành cuộc diễn tập quân sự liên hợp.

Theo thông tin của trang web Bộ quốc phòng Nga, ngày 11-4, một tàu chống ngầm cỡ lớn “Admiral Levchenko” (Адмирал Левченко) của hạm đội phương Bắc, cùng với hai tàu độ bộ cỡ lớn “Saratov” và tàu  LST 156 Yamal của hạm đội biển Đen, đã hợp nhất tại khu vực biển Aegean.

Sau đó, 3 chiếc tàu này đã hành trình về phía Đông Địa Trung Hải để tiến hành cuộc diễn tập liên hợp, được tổ chức trong vài ngày tới, tại khu vực biển này. Nội dung diễn tập bao gồm: Đối phó với các cuộc tấn công tên lửa, tìm kiếm cứu nạn và huấn luyện sinh tồn.

Được biết, tàu độ bộ cỡ lớn “Saratov” và tàu LST 156 Yamal của hạm đội biển Đen, đã xuất phát từ mấy ngày trước tại căn cứ của hạm đội ở Sevastopol trên bán đảo Crimea, để đến khu vực biển Địa Trung Hải. Trước lúc đến đây, nó đã tiến hành đổi phiên trực chiến cho các tàu chiến của Nga bố trí ở căn cứ này.

Chiến hạm Nga neo đậu trên biển

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu khu trục USS Donald Cook thuộc lớp Arleigh Burke, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis của Hải quân Mỹ đã đến biển Đen hoạt động cùng với tàu trinh sát cỡ lớn Dupuy de Lome của Pháp.

Ngày 14-4 tới, tàu khu trục Dupleix của Hải quân Pháp cũng sẽ đến hoạt động ở vùng biển này. Cuối tháng 3 vừa qua, tàu cứu hộ Alice của Hải quân Pháp cũng đã được điều đến đây. Kể từ năm 2008 đến nay, đây là lần đầu tiên các tàu chiến NATO hiện diện tại khu vực biển giáp lãnh hải nước Nga.

Động thái trên của Nga nhằm đáp trả việc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã lợi dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng như “mối đe dọa tưởng tượng” từ phía Nga, để biện hộ cho hành động tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này.

Theo Bộ quốc phòng Nga, việc làm này của NATO và Mỹ đã khiến tình hình tại Ukraine thêm căng thẳng.