Hạm đội Baltic Nga kỉ niệm 311 năm thành lập

ANTĐ - Một buổi diễu hành quân sự kỉ niệm 311 năm ngày thành lập hạm đội Baltic đã diễn ra ở căn cứ chính tại thành phố Baltiysk, vào chủ nhật (18/5). 

Hơn 500 thuỷ thủ thuộc đội tàu và duyên hải của hạm đội đã tham gia vào cuộc diễu binh. Trong bài phát biểu, chỉ huy kiêm phó đô đốc Viktor Kravchuk đã khẳng định hạm đội Baltic là một đơn vị vững mạnh ở phía tây nước Nga, có nhiệm vụ ổn định đất nước, giữ vững vị thế chính trị và quyền lợi quốc gia.

Hạm đội Baltic được thành lập năm 1703 và là hạm đội lâu đời nhất nước Nga

Hạm đội Baltic đã trưng ra các tàu chiến, tàu ngầm, không quân, lính phòng không và các đơn vị duyên hải. Hạm đội được trang bị các loại tàu chiến tối tân cùng những trang bị hiện đại nhất bao gồm tàu tuần tra Yaroslav Mudry, tàu hộ tống Stereguhchy, Soobrazitelny và Boikiy. Một loại tàu hộ tống khác Stoikiy sẽ được đưa vào sử dụng trong mùa hè này.

Hạm đội Baltic Nga kỉ niệm 311 năm thành lập ảnh 2
Trong thời gian tập trận mùa đông 2013, hạm đội Baltic đã tiến hành khoảng 20 bài tập về đổ bộ cũng như phóng hơn 100 tên lửa các loại và đạn pháo từ các tàu chiến. Trong dịp kỉ niệm đặc biệt này, chiếc tàu cỡ lớn Minsk của hạm đội cũng đã trở về thành phố Baltiysk sau thời gian dài làm nhiệm vụ ở Địa Trung Hải. Trong 10 tháng vừa qua, chiếc tàu này đã đi tổng cộng 56.000 km đường biển. Cuộc diễu hành bao gồm nhiều sĩ quan cấp cao từ các căn cứ quân sự, thuỷ thủ, lính thuỷ đánh bộ từ những đội bảo vệ bở biển. Một buổi hoà nhạc cũng đã diễn ra vào cuối buổi ở đại bản doanh của hạm đội Baltic.
Hạm đội Baltic Nga kỉ niệm 311 năm thành lập ảnh 3
Các quan khách cũng được dẫn đi thăm quan các tàu chiến, các loại vũ khí tối tân và hạng nặng hiện nay. Hệ thống tên lửa phòng không S-300, tàu sân bay vũ trang APC-82a, tàu phóng ngư lôi và các phương tiện cấp cứu đồng thời được huy động trong buổi kỉ niệm. Hạm đội Baltic của Nga được thành lập vào 18/5/1703 khi một đội gồm 30 tàu nhỏ với lính của trung đoàn Preobrazhensky và Semyonovsky, dưới sự chỉ huy của hoàng đế Peter the Great, đã dành chiến thắng trước hải quân Thuỵ Sĩ. Họ đã chiếm lấy 2 tài chiến của Thuỵ Sĩ là Gedan và Astrild ở cửa sông Neva. Tất cả những người tham gia trận chiến đều được tặng huy chương đặc biệt với câu nói nổi tiếng “Không có gì là không thể”.