Haiti bắt giữ đội trưởng cận vệ của Tổng thống bị ám sát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát Haiti đã bắt giữ người đứng đầu bộ phận an ninh của cố Tổng thống Jovenel Moise do nghi ngờ ông ta liên quan đến vụ ám sát hồi đầu tháng này.
Lễ tang cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise diễn ra hôm 23-7-2021

Lễ tang cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise diễn ra hôm 23-7-2021

Theo đó, Jean Laguel Civil, đội trưởng cận vệ của Tổng thống Moise, cùng hơn 20 nghi phạm đã bị Cảnh sát Quốc gia Haiti bắt giữ khi cuộc điều tra vụ ám sát ông Moise tại tư dinh đêm 7-7-2021, đang được tiến hành.

Theo hãng AFP, ông Civil bị tình nghi liên quan âm mưu ám sát Tổng thống Moise khi nhóm lính đánh thuê có vũ trang dễ dàng vượt qua đội cận vệ canh gác dinh tổng thống mà không cần nổ phát súng nào. Hiện ông Civil đang bị biệt giam tại nhà tù ở Delmas, gần Thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

Luật sư của ông Civil, Reynold Georges, ngày 26-7 đã gọi vụ bắt giữ ông Civil là có động cơ chính trị. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Civil có bị buộc tội gì hay không.

Trước đó, Tổng thống Jovenel Moses đã bị bắn chết trong vụ ám sát hôm 7-7, còn vợ ông bị thương nặng. Ít nhất 26 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có 18 cựu binh sĩ Colombia.

Cảnh sát Haiti vẫn đang truy tìm nhiều nghi phạm khác, bao gồm 1 cựu thủ lĩnh phiến quân và 1 cựu thượng nghị sĩ Haiti. Hôm 26-7, họ đã xác định được 1 nghi phạm khác là Thẩm phán Tòa án cấp cao Haiti Windelle Coq Thelot.