Haiti: 34 tù nhân nguy hiểm trốn thoát, nghi có sự tiếp tay của cai ngục

ANTĐ -  34 tù nhân đang chờ xét xử trong một nhà tù đông đúc ở một thành phố phía bắc của thủ đô Port-au-Prince, Haiti  đã trốn thoát bằng cách cưa đứt các song cửa sổ bằng thép.

Theo cảnh sát quốc gia, 34 tên tội phạm đã bỏ trốn khi chúng đã cưa gãy được các thanh thép trên cửa sổ, ở nhà tù thuộc thành phố Saint-Marc vào nửa đêm ngày 1-12, chỉ có 4 trong số những kẻ chạy trốn bị bắt giữ lại. 

                    Cảnh sát truy tìm các tên tội phạm trên xe bus, sau khi xảy ra vụ việc

Berson Soljour, cảnh sát thành phố Saint-Marc  cho biết tất cả 30 người đàn ông trốn thoát đều là những tên tội phạm giết người nguy hiểm đang chờ xét xử. “Tất cả 5 nhân viên cai ngục làm nhiệm vụ qua đêm tại nhà tù đã bị bắt giữ vì tình nghi giúp đỡ tội phạm trốn thoát”, ông Soljour nói thêm.

Saint-Marc là một thành phố cảng cách khoảng 60 dặm (95km) về phía bắc của thủ đô Port-au-Prince và là thành phố lớn nhất giữa Port-au-Prince và Cap-Haitien. Sau vụ việc trên, cảnh sát đã truy nã bằng hình ảnh tất cả những tên tội phạm trên trong toàn khu vực Artibonite.

Các nhà tù ở Haiti nổi tiếng là rất đông đúc và có nhiều tù nhân nguy hiểm bị giam giữ đang chờ xét xử. Tại thời điểm trên, nhà tù ở Saint-Marc đang giam giữ gần 500 tù nhân.

Trước đó, trong tháng 8-2014, khoảng 330 tù nhân nguy hiểm bị buộc tội giết người đã đánh lén cai ngục và trốn thoát từ một nhà tù ở Croix-des-Bouquets, phía đông bắc thủ đô Port-au-Prince. Hầu hết những tên tội phạm trốn thoát đều chưa bị bắt giữ lại.