Hai thanh niên “vác” súng nhựa đi bán sừng tê giác

ANTĐ -Bắt giữ hai đối tượng mang súng nhựa đi bán sừng tê giác; Thay thế nhà thầu phụ thi công đường sắt Cát Linh-Hà Đông; Truy bắt đối tượng “ôm” 10 bánh heroin chạy trốn đường rừng; Đưa bạn gái vào nhà nghỉ, một người đàn ông tử vong; Lùi không quan sát, ôtô đè chết một người phụ nữ; Nga tố phi công Ukraine đứng sau vụ rơi máy bay MH17; Đặc nhiệm bắn bin Laden bị điều tra tội tiết lộ bí mật quân sự; Liên minh Kinh tế Á-Âu ra đời....

Bản tin phát thanh ngày 25-12.

*Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đêm 23-12 đơn vị đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi buôn bán sừng tê giác tại địa chỉ 102 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Hai đối tượng là Nguyễn Hải Âu (sinh năm 1980, trú tại 50 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) và Hoàng Đức Quân (sinh năm 1985, trú tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Vào thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ được xấp xỉ 100gram sừng tê giác và 1 khẩu súng nhựa. Hai đối tượng khai nhận, số lượng sừng tê giác trên đang được bán với giá 100 triệu đồng.

Hai thanh niên “vác” súng nhựa đi bán sừng tê giác ảnh 1

Tuyến đường sắt Hà Đông - Cát Linh

*Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có quyết định thay thế nhà thầu phụ thi công đường tránh Quốc lộ 6, dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. Nguyên nhân do nhà thầu phụ - Công ty cổ phần lắp máy và xây dựng điện nước 1 thi công, tiến độ triển khai rất chậm (hầu như không thực hiện), mặc dù Tổng thầu EPC và nhà thầu phụ cam kết rất nhiều lần.

*Ngày 23-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh này vừa bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Cơ quan công an đã bắt quả tang đối tượng  Sồng A Vấu (30 tuổi, trú ở bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), thu giữ 10 bánh heroin và một số tang vật khác.

10 bánh heroin tang vật

*Ngày 24-12, lực lượng công an có mặt tại nhà nghỉ Ngọc Tú, ở thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi để tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của anh Lê Hồng, 38 tuổi, ở thôn Vạn Lý tử vong trong nhà nghỉ. Chủ nhà nghỉ Ngọc Tú cho biết, chiều 23-12, anh Lê Hồng chở một phụ nữ vào nhà nghỉ Ngọc Tú thuê phòng qua đêm. Khi nghe thấy tiếng la của người phụ nữ, chủ nhà nghỉ chạy vào thì thấy anh Hồng ngã trong phòng vệ sinh. Anh Hồng sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

*Khoảng 20h ngày 24-12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 2 Quốc lộ 3 thuộc địa phận tổ 7, phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng. Nạn nhân là bà Vũ Thị Mai, 53 tuổi, trú tại phường Sông Bằng tử nạn tại chỗ, cháu gái 5 tuổi chui ra từ gầm xe thoát chết. Theo những người chứng kiến tại hiện trường, chiếc xe ôtô tải trọng lớn, trên xe in dòng chữ “Tập Đoàn Thăng Long” (chưa xác định rõ người điều khiển) lùi thiếu quan sát, nên gây ra tai nạn.

Xác máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines 

*Ngày 24-12, các nhà điều tra Nga cho biết họ có bằng chứng mới từ một nhân chứng nói rằng phi công Ukraine đã phóng tên lửa vào đúng ngày xảy ra vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines làm 298 người thiệt mạng. Nhân chứng không được nêu tên trên từng làm việc tại một sân bay ở thành phố Dnipropetrovsk của Ukraine, nơi mà ông này khẳng định đã nhìn thấy một máy bay chiến đấu cất cánh hôm 17-7 cùng với các tên lửa không đối không và sau đó quay về không mang theo số tên lửa đó.

*Robert O'Neill, cựu đặc nhiệm SEAL của Mỹ, người tự nhận mình đã bắn hạ trùm khủng bố Osama bin Laden trong chiến dịch truy quét diễn ra hồi năm 2011 hiện đang bị kiểm soát quân đội nước này điều tra vì đã làm lộ những bí mật quân sự. Theo Cơ quan Điều tra Tội phạm Hải quân (NCIS), O'Neill bị buộc tội đã tiết lộ những thông tin tuyệt mật về chiến dịch truy quét và hạ gục trùm khủng bố.

Robert O'Neill, cựu lính đặc nhiệm SEAL của Mỹ

*Nga và 4 nước cựu thành viên Liên Xô cũ vừa hoàn tất thủ tục cho sự chính thức ra đời của Liên minh Kinh tế Á-Âu ngày 1-1-2015. Liên minh Kinh tế Á-Âu, bao gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan, sẽ đẩy tự do thương mại, phối hợp hệ thống tài chính các nước thành viên, điều tiết chính sách về công nghiệp và nông nghiệp cùng mạng lưới giao thông và thị trường lao động. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, liên minh mới sẽ có sản lượng kinh tế gộp là 4.500 tỷ USD và gắn kết 170 triệu người dân với nhau.