Hai thanh niên rủ nhau trốn khỏi nơi cách ly tập trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hợp và Thuyên rủ nhau trốn khỏi khu cách ly về nhà để lấy tiền tiêu xài. Hành động này nhanh chóng bị phát hiện, hai thanh niên này bị bắt quay trở lại khu cách ly, lập biên bản xử phạt.

Ngày 3/9, UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, xác nhận, trên địa bàn vừa có hai thanh niên trốn khỏi khu cách ly tập trung. Được biết, hai thanh niên này trở về từ tỉnh Quảng Nam và đã cách ly được 13 ngày.

Trước đó, vào chiều 2/9, Moong Văn Hợp (SN 1997) và Moong Văn Thuyên (SN 1996) cùng trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, rủ nhau bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Trạm Y tế xã Chiêu Lưu.

Còn 1 ngày nữa là hết thời gian cách ly tập trung nhưng hai thanh niên đã rủ nhau trốn về nhà

Còn 1 ngày nữa là hết thời gian cách ly tập trung nhưng hai thanh niên đã rủ nhau trốn về nhà

Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng nhanh chóng huy động lực lượng truy bắt hai thanh niên. Hơn 30 phút sau, Hợp và Thuyên vừa về đến nhà thì bị đưa lại khu cách ly.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, Hợp và Thuyên cho rằng mình trốn về nhà để lấy tiền tiêu xài. Sau khi xem xét, hai thanh niên này đã bị phạt mỗi người 5 triệu đồng và tiếp tục thực hiện cách ly cho đến khi hết thời gian theo quy định.

UBND xã cũng đã lập danh sách những người có tiếp xúc với các trường hợp trên và tham mưu cho chính quyền địa phương áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà.