Hai thanh niên bị đánh "thừa sống thiếu chết" và đốt xe máy vì nghi "cẩu tặc"

ANTD.VN - Chiều ngày 10-8, thông tin từ UBND xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa có hai nam thanh niên bị người dân đánh và đốt xe máy vì nghi đi câu trộm chó.

Hai nam thanh niên được giải cứu với thương tích khá nặng

Khoảng 1h30 ngày 10-8, Công an xã Mã Thành nhận được tin báo từ người dân về việc có hai nam thanh niên chạy xe máy đi lòng vòng ở khu vực chợ An. Nghi hai thanh niên này có ý đồ câu trộm chó nên người dân đã tập trung vây đánh và đốt xe máy.

Ngay lập tức, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường để giải cứu hai nam thanh niên. Do bị thương nặng nên hai nam thanh niên được chuyển xuống bệnh viện đa khoa 115 cấp cứu ngay trong đêm.

Chiếc xe máy của hai nam thanh niên bị châm lửa đốt (Ảnh người dân cung cấp)

Trong quá trình di chuyển, một đối tượng đã bỏ trốn. Danh tính người còn lại được xác định là Phan Văn Hòa (trú ở xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Hòa bị đánh vỡ xương vỏ não và đã được tiến hành mổ ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ.