Hai tên trộm xe máy lần lượt sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 12/5/2021, Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyên Văn Minh và Bùi Thanh Tuyền để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Hai đối tượng Minh (áo xanh) và Tuyền (áo trắng)

Hai đối tượng Minh (áo xanh) và Tuyền (áo trắng)

Trước đó, ngày 1/5/2021, Nguyễn Văn Minh (sinh năm 2001; trú tại xóm Ao Trám, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) sử dụng “vam” phá khóa, trộm cắp chiếc xe máy của người dân tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, bán lấy tiền tiêu xài.

Qúa trình điều tra, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Võ Nhai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cùng ngày, Công an huyện Võ Nhai cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thanh Tuyền (sinh năm 1986; trú tại xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, trưa 3/5/2021, Tuyền đi bộ qua khu vực xóm Làng Kèn, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, thấy chiếc xe máy của người dân để trong sân nhà vẫn cắm chìa khóa, Tuyền lẻn vào trộm cắp chiếc xe trên.

Tuy nhiên, chỉ sau 6h đồng hồ tiếp nhận thông tin, Công an huyện Võ Nhai đã làm rõ và bắt giữ Tuyền, thu hồi tang vật vụ án. Theo hồ sơ, bản thân Tuyền đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai xử phạt 30 tháng tù giam năm 2014 và 15 tháng tù giam năm 2016.