Hai tên cướp chuyên giật điện thoại

ANTĐ - Nguyễn Văn Cương (SN 1993, trú ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội) đã lôi kéo một thiếu niên khác cùng lao vào con đường cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Cương (ngồi) cùng đồng phạm tại phiên xử

Đồng phạm với Nguyễn Văn Cương trong vụ án còn có Vũ Tuấn Anh (SN 1994), HKTT tại xã Hoàng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm phạm tội, cả 2 cùng đang ở độ tuổi vị thành niên. Hành vi cướp giật tài sản của Cương và Tuấn Anh bị bắt quả tang vào chập tối 1-3.

Hôm đó, Cương phóng chiếc xe máy Wave của mình (không BKS) đến nơi ở của gia đình Tuấn Anh tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên rủ đối tượng này cùng tham gia cướp giật tài sản. Cương chở Tuấn Anh đi lòng vòng trên đường Nguyễn Văn Cừ nhằm tìm “con mồi”. Khi vừa qua khỏi đường rẽ vào bến xe Gia Lâm, 2 đối tượng phát hiện chị Phạm Kim Chi (ở Gia Thụy, Long Biên) điều khiển xe máy chở con nhỏ phía trước đã lập tức bám theo.

Trong lúc người phụ nữ này đang mải nói chuyện qua điện thoại, Cương bất ngờ điều khiển xe áp sát xe máy của mẹ con chị Chi để Tuấn Anh giật chiếc Nokia 6700 trong tay nạn nhân. Chị Chi tăng ga đuổi theo, đồng thời hô hoán mọi người truy bắt. 2 tên cướp càng phóng xe thục mạng bỏ chạy. Vì không thông thạo địa bàn, Cương đã rẽ vào ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ, rồi đi lạc vào một doanh nghiệp. Bị nạn nhân cùng tổ công tác CAP Bồ Đề đuổi sát phía sau, Cương và Tuấn Anh đã vứt lại xe máy chạy bộ. Tuy nhiên, bọn chúng đã không thể chạy thoát. Tại cơ quan công an với đầy đủ tang vật, phương tiện gây án, cả Cương và Tuấn Anh đều thừa nhận hành vi phạm tội quả tang.

Đấu tranh khai thác, CQĐT còn làm rõ bằng thủ đoạn trên, tối ngày 28-2, Cương và Tuấn Anh đã cướp giật được của chị Nguyễn Phương Dung (trú ở quận Đống Đa) một chiếc điện thoại Nokia X2. Ngoài ra, 2 tên cướp còn khai nhận thêm, đã cùng với một số đối tượng khác thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật ĐTDĐ của người tham gia giao thông. Với hành vi phạm tội nêu trên, VKSND quận Long Biên đã truy tố Nguyễn Văn Cương, Vũ Tuấn Anh cùng về tội cướp giật tài sản, theo khoản 2, Điều 136-BLHS. Vì chưa đủ tuổi trưởng thành nên tại phiên xét xử sơ thẩm hôm qua (4-8), cả 2 bị cáo đều có người giám hộ và luật sư bào chữa. Sau giờ nghị án, TAND quận Long Biên đã lần lượt tuyên phạt mức án với cả Nguyễn Văn Cương và Vũ Tuấn Anh. Theo đó, 36 và 30 tháng tù giam là hình phạt dành cho 2 bị cáo vị thành niên này.