Hải quan Trung Quốc bắt đối tượng buôn lậu botox

ANTĐ - Nhân viên hải quan tại sân bay Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, ở đông bắc Trung Quốc đã thu giữ  hơn 1.500 lọ chứa mỹ phẩm của một hành khách có ý định đưa số hàng này vào Trung Quốc một cách phi pháp.

Tiêm botox xóa mờ nếp nhăn là phương pháp làm đẹp được nhiều người ưa chuộng

Trong bản thông báo hôm 12-5, cán bộ hải quan cho biết, máy quét X-quang đã phát hiện những chiếc hộp bất thường của hành khách tới từ Hàn Quốc vào hôm 28-4.

Họ đã mở những chiếc hộp và phát hiện 1.529 lọ chứa axit hyaluronic và botox (dung dịch được dùng để làm đẹp), tất cả không dán nhãn tiếng Trung, không ghi ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng.

Hành khách này đã bị phạt 7.000 NDT (khoảng 1.073 USD) và số hàng hóa bị bắt buộc chuyển về Hàn Quốc.

Các nhân viên hải quan Trung Quốc đã được yêu cầu giám sát chặt hành vi buôn lậu các vật liệu phục vụ thẩm mỹ, khi nhu cầu tu sửa nhan sắc đang tăng lên ở quốc gia này.