Hải quân Philippines trang bị vũ khí phòng thủ cho các tàu chở dầu

ANTĐ - Trưởng phòng báo chí Hải quân Philippines Gregory Fabic vừa cho biết, ba chiếc tàu chở dầu của họ, do Tập đoàn dầu khí quốc gia Philippines (PNOC) tài trợ, sẽ được trang bị vũ khí phòng thủ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn PNA của Philippines, trung tá Gregory Fabic cho rằng: “Tất cả các tàu hải quân, bất kể vai trò của chúng là gì, phải luôn luôn được trang bị vũ khí phòng thủ để tự bảo vệ mình chống lại các cuộc tấn công có thể xảy ra của các lực lực thù địch. Và trong trường hợp các tàu chở dầu, vũ khí phòng thủ cũng rất cần thiết vì chúng đang chở và vận chuyển loại hàng hóa rất có giá trị".

Ông Fabic đã từ chối tiết lộ loại vũ khí sẽ được trang bị cho các tàu này vì lý do an ninh. Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự cho rằng các súng máy hạng nặng 50mm và súng máy tự động 20mm có thể được trang bị trên những chiếc tàu này.

Hải quân Philippines trang bị vũ khí phòng thủ cho các tàu chở dầu ảnh 1
Tàu chở dầu của Hải quân Philippines sẽ được trang bị vũ khí phòng thủ

Trước đó, ông Fabic cho biết, các tàu chở dầu do PNOC tài trợ hiện đang được nâng cấp ở xưởng cạn tại một địa điểm bí mật và được bảo đảm an ninh.

Theo ông Fabic, ba chiếc tàu chở dầu này chưa được đặt tên. Nên hiện tại, chúng được tạm gọi là theo số thứ tự 1,2,3. Dự kiến, các tàu chở dầu này sẽ được biên chế hoạt động vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới.

Hôm 26-3 vừa qua, PNOC và Hải quân Philippines đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc chính thức tài trợ các tàu chở dầu này cho hải quân tại Căn cứ Hải quân Jose Andrada ở Manila.