Hải quân Peru vung gần trăm triệu USD mua siêu tên lửa Pháp

ANTĐ - Vừa qua, hải quân Peru đã quyết định chi cả trăm triệu USD để nâng cấp hệ thống hỏa lực cho các tàu hộ vệ tên lửa của mình.

Cuối tháng 12 năm 2012, hải quân Peru đã ký hợp đồng với công ty MBDA để mua tên lửa đối hạm thế hệ mới nhất MM40 Exocet Block 3. Loạt tên lửa này sẽ được trang bị trên 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp “Aguirre” (nguyên là tàu hộ vệ tên lửa lớp Wolf của Italia), hiện các tàu này đang ở trong giai đoạn cải tạo, nâng cấp.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp “Aguirre” nguyên là tàu hộ vệ tên lửa lớp Wolf của Italia

Peru sẽ mua 4 hệ thống phóng và 16 quả tên lửa MM40 Exocet Block 3 với giá 94,3 triệu USD, trước đây, vào năm 2005 họ cũng đã mua của MBDA 2 hệ thống thiết bị bảo dưỡng tên lửa MM40 Exocet. 2 tàu hộ vệ mang số hiệu FM55 và FM57 đang được nâng cấp tại nhà máy đóng tàu hải quân El Callao sẽ được tiếp nhận tên lửa đầu tiên.

MM40 Exocet Block 3 của công ty MBDA là loại tên lửa đối hạm tiên tiến nhất thế giới

Dự kiến, chiếc tàu đầu tiên sẽ cải tạo xong và đưa vào tái phục vụ trong 18 tháng tới. Ngoài lắp đặt hệ thống tên lửa mới, các tàu loại này còn được trang bị radar đa chức năng thế hệ mới NASDAQ-NV3-D và hệ thống phóng tên lửa giả MASS của hãng Rheinmetall - Đức. 2 hệ thống thiết bị này sẽ được tích hợp với hệ thống chỉ huy - điều khiển - kiểm soát Varayoc mà Peru mới tự lực phát triển.