Hải quân Nga tiếp nhận tàu tuần dương lịch sử Aurora

ANTĐ -Tàu tuần dương lịch sử Aurora vừa trở lại với hải quân Nga sau quá trình sửa chữa từ tháng 9-2014. Chiếc tàu này sẽ neo đậu tại bến Petrodgradskaya, nơi tập trung các tàu chiến mang tính biểu tượng và không còn được sử dụng bởi hải quân. 

“Tất cả hoạt động sửa chữa đã hoàn thành. Tàu Aurora sẽ trở về với hải quân Nga. Toàn bộ chi phí sửa chữa là 13,2 triệu USD. Nó đã được làm mới thân, trang bị hệ thống cứu hỏa và 52 camera theo dõi nhằm đảm bảo không có sự xâm nhập trái phép”, một nguồn tin từ xưởng đóng tàu Kronstadt cho hay.

Tàu tuần dương Aurora đã tham gia 3 cuộc chiến tranh

Tàu Aurora, một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất tại St. Petersburg, đã gia nhập hải quân Nga từ năm 1903. Nó đã trải qua 160.000km và tham gia 3 cuộc chiến tranh.

Chiếc tàu bị hư hỏng nặng trong cuộc chiến bảo vệ Leningard (nay là St. Petersburg) trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát-xít Đức năm 1941 đến 1945. Chiếc tàu được sửa chữa và neo đậu tại bến Petrogradzklaya để làm điểm du lịch từ năm 1948.

Trước năm 1956, Aurora là căn cứ huấn luyện cho sinh viên trường hải quân Nakhimov  ở St. Petersburg. Một bảo tàng hải quân của thành phố St. Peterburg sẽ được mở vào cuối tháng 7 này. Nó sẽ trưng bày các kỉ vật và hình ảnh của chiếc tàu trong 3 cuộc chiến tranh Nhật Bản – Nga (1904 – 1905), Thế chiến I và Thế chiến II.

Ngoài ra, Aurora cũng sẽ tham gia buổi diễu binh Ngày hải quân Nga ở St. Petersburg vào hôm 31-7.