Hải quân Nga khởi đóng thêm 2 tàu ngầm “hố đen đại dương”

ANTĐ - Ngày 30-10, hải quân Nga đã chính thức khởi đóng 2 chiếc tàu ngầm điện-diesel lớp Varshavyanka (Kilo cải tiến) cuối cùng tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở thành phố cảng St Petersburg.

Hai chiếc tàu ngầm trên mang tên Kolpino và Veliky Novgorod, do cục thiết kế hải quân Rubin thiết kế, nằm trong kế hoạch của hải quân Nga mua 6 chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka biên chế cho Hạm đội biển Đen.

Theo kế hoạch, 6 chiếc tàu ngầm này sẽ được chế tạo và bàn giao trước năm 2016, và trở thành một bộ phận của lực lượng tàu ngầm thuộc biên chế của Hạm đội biển Đen có trụ sở tại bán đảo Crimea, vừa được Nga sáp nhập từ Ukraine.

Chiếc tàu ngầm đầu tiên của Dự án 636.3, mang tên Novorossiisk, đã bắt đầu được chế tạo vào tháng 8-2010, tiếp theo là tàu ngầm Rostov-on-Don được khởi đóng vào tháng 11-2011, tàu Stary Oskol vào tháng 8-2012, và chiếc thứ 4 là Krasnodar khởi đóng vào tháng 2-2014.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka của hải quân Nga

Việc đưa vào biên chế những chiếc tàu ngầm này, được hải quân Mỹ gọi là "hố đen trong đại dương", bởi vì chúng gần như không thể bị phát hiện khi lặn, là một phần quan trọng trong chiến lược hải quân của Nga ở Địa Trung Hải, nơi nước này gần đây đã triển khai một lực lượng đặc nhiệm thường trực bao gồm khoảng 10 chiếc tàu nổi.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka là một phiên bản cải tiến của lớp Kilo và được ứng dụng công nghệ tàng hình tiên tiến với các lớp bao phủ đặc biệt hấp thụ sóng âm thanh khiến radar rất khó phát hiện.

Các tàu ngầm lớp này được thiết kế chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ đối hạm và chống ngầm ở những vùng biển tương đối nông. Tàu ngầm, được biên chế 53 thủy thủ, có tốc độ 20 hải lý/giờ khi lặn, tầm hoạt động 400 dặm (sử dụng động cơ điện) với khả năng tuần tra liên tục 45 ngày. Chi phí chế tạo của mỗi chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka ước khoảng 200-250 triệu USD.

Về vũ khí, tàu được trang bị 8 tên lửa phòng không SA-N-8 Gremlin hoặc SA-N-10 Gimlet, và 6 ống phóng ngư lôi 533mm có thể phóng các ngư lôi đối hạm 53-65mm, hoặc ngư lôi chống ngầm TEST 71/76. Ngoài ra, tàu ngầm lớp Varshavyanka còn được trang bị 5 tên lửa “ngầm” siêu hủy diệt VA-111 Shkval, có tốc độ di chuyển dưới nước lên đến 370 km/giờ (200 hải lý/giờ).