Hải quân Nga chuẩn bị tiếp nhận hơn 10 tàu tuần tra cao tốc Raptor

ANTĐ - Ngày 15-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hải quân nước này sẽ tiếp nhận hơn 10 chiếc tàu tuần tra cao tốc Raptor và tàu kéo đặc biệt vào cuối năm 2018.

“Trong hợp đồng quốc phòng nhà nước cho giai đoạn 2016-2018, Bộ Quốc phòng Nga đã ký các hợp đồng bàn giao các tàu tuần tra cao tốc Raptor thuộc Dự án 03160 và các tàu kéo đột kích đặc biệt thuộc Dự án 16609 cho hải quân. Theo hợp đồng này, đến cuối năm 2018, hơn 10 chiếc tàu tuần tra và tàu kéo đột kích sẽ được chế tạo cho hải quân”, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tàu tuần tra cao tốc Raptor của hải quân Nga 

Các tàu tuần tra cao tốc Raptor được sử dụng trong các hoạt động đổ bộ quân và tìm kiếm và cứu nạn, cùng với các hoạt động khác. Chiếc tàu kéo đầu tiên thuộc lớp này đã được hạ thủy vào năm 2014 và bàn giao cho Hạm đội biển Đen của hải quân Nga vào năm 2015.

Tàu tuần tra cao tốc Raptor được thiết kế và chế tạo bởi nhà máy đóng tàu Open JSC Pella có trụ sở tại Leningrad. Tàu có thể chở được tới 20 thủy thủ, có khả năng ngăn chặn và bắt giữ các tàu hạng nhẹ.

Tàu được trang bị một súng máy 14,5mm, có tầm bắn 2.000m và được sử dụng để chống lại các hệ thống vũ khí và mục tiêu bọc thép. Ở phía đuôi tàu được trang bị 2 súng máy 7,62mm 6P41 Pecheneg, có tầm bắn 1.500m và tốc độ bắn 600-800 viên/phút.

Còn các tàu kéo thuộc Dự án 16609 được sử dụng trong các cuộc đột kích tại các khu vực duyên hải và trong các nhiệm vụ vận tải hàng hóa và tìm kiếm cứu nạn. Chiếc tàu kéo đầu tiên thuộc dự án này được phát triển cho hải quân Nga vào năm 2012.