Hải quân Nga chuẩn bị nhận tàu ngầm hạt nhân thứ 3 lớp Borey

ANTĐ - Chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược thứ 3 lớp Borey đã hoàn thành chương trình thử nghiệm về độ ồn ở trên biển, hiện đã sẵn sàng để bàn giao cho hải quân Nga.

Theo “Mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc” trích dẫn nguồn tin của nhà máy Sevmash thông báo, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo “Vladimir Monomakh” - chiếc thứ 3 thuộc lớp Borey vừa trở về cảng, sau khi hoàn thành chuyến thử nghiệm trên biển.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey thuộc Đề án 955 (tiếng Nga: Проекта 955 Борей) là loại tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ thứ 4 của Nga, do Cục thiết kế hàng hải trung ương Rubin thiết kế và được đóng tại nhà máy chế tạo tàu thuyền Sevmash.

Tàu ngầm hạt nhân lớp “Borey” là lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Nga thiết kế, sau khi Liên Xô cũ tan rã, sẽ trở thành xương sống của lực lượng hạt nhân chiến lược tương lai của hải quân Nga vào năm 2018.

Lớp tàu này được chế tạo dự định để thay thế các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Akula (Typhoon) thuộc Dự án 941 và tàu ngầm lớp Delta-3 và Delta-4 thuộc Dự án 667 (667BDR "Kalmar" và 667BDRM "Dolphin") hiện đang phục vụ trong hải quân Nga và sẽ nghỉ hưu vào năm 2018.

Tàu ngầm Yury Dolgoruky - chiếc đầu tiên thuộc  lớp Borey

Dự kiến, đến năm 2020 Nga sẽ trang bị cho lực lượng hải quân tám chiếc tàu ngầm lớp Borey, được mệnh danh “Sát thủ thầm lặng dưới đáy biển”. Trước đó, hai chiếc đầu tiên là “Yury Dolgoruky” và “Alexander Nevsky” đã được biên chế cho lực lượng hải quân nước này.

Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Borey có chiều dài 170 m, chiều ngang 13,5 m, khả năng lặn sâu 450 m, tốc độ di chuyển 29 hải lý/giờ khi lặn. Nó có lượng giãn nước 14.700 tấn khi nổi và 24.000 tấn khi lặn. Thủy thủ đoàn trên tàu khoảng 130 người.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược này được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) R-30 Bulava và sáu ngư lôi chống hạm/chống ngầm RPK-2 Viyoga (NATO: SS-N-15 Starfish), phóng từ ống phóng 533mm.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-30 Bulava (NATO gọi là SS-NX-30) có tầm bắn hơn 8.000 km, có thể mang đến 10 đầu đạn hạt nhân phân hướng, được xem sẽ là vũ khí chiến lược hàng đầu trong bộ 3 răn đe hạt nhân của quân đội Nga trong nhiều thập kỷ tới.