Hải quân Myanmar biên chế chiếc tàu ngư lôi nội địa đầu tiên

ANTĐ - Hải quân Myanmar đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình mở rộng và hiện đại hóa bằng việc hạ thủy chiếc đầu tiên trong lớp tàu phóng ngư lôi mới hồi đầu tháng này.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, chiếc tàu ngư lôi được thiết kế và đóng ở trong nước, mang số hiệu T201, đã được hạ thủy và biên chế cho Hải quân Myanmar tại xưởng đóng tàu hải quân Rangoon hôm 9-5.

Với thân tàu được làm bằng nhôm và dài 21m, chiếc tàu phóng ngư lôi mới này có khả năng tàng hình trước radar đối phương tương đối cao. Tàu có tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ (khoảng 63 km/giờ) và được cho là được trang bị tới 8 quả ngư lôi do Nga hoặc Trung Quốc chế tạo.

Được cho là một “tàu tác chiến chống ngầm chính” của Hải quân Myanmar, lớp tàu mới này dường như nhằm tăng cường cho khả năng của các tàu săn ngầm tấn công nhanh Type 037 lớp Hải Nam mua của Trung Quốc, đã được biên chế cho Hải quân Myanmar từ đầu những năm 1990.

Hải quân Myanmar biên chế chiếc tàu ngư lôi nội địa đầu tiên ảnh 1
Tàu ngư lôi T-201 tại lễ hạ thủy

Dự án phát triển tàu ngư lôi của Hải quân Myanmar đã được đẩy nhanh sau khi Hải quân Bangladesh gần đây đã mua và đưa vào biên chế 2 chiếc tàu ngầm lớp Romeo cũ của Trung Quốc.

Myanmar có chung một vùng biển rộng lớn tại Vịnh Bengal nhiều dầu mỏ với Bangladesh và 2 nước láng giềng này đã có nhiều cuộc tranh chấp lãnh hải và đối đầu hải quân trong những năm qua.

Hải quân Myanmar cũng đang đẩy nhanh tiến độ đóng các khinh hạm mang tên lửa điều khiển và tàu cao tốc mang tên lửa điều khiển, với chiếc khinh hạm dài 108m sản xuất trong nước thứ 3 mang tên Sin-phyu-shin (F14) đã được hạ thủy hồi tháng 3 vừa qua tại nhà máy đóng tàu hải quân Thilawa, với sự hỗ trợ tích cực về kỹ thuật và công nghệ từ phía Trung Quốc.

Theo kế hoạch, chiếc khinh hạm F-14 sẽ được biên chế cho hải quân Myanmar vào năm 2015 và chiếc thứ 4 (F-15), đã được khởi đóng từ cuối năm 2013, sẽ được biên chế trong năm 2016.