Hải quân Mỹ và Campuchia khai mạc diễn tập CARAT 2014

ANTĐ - Ngày 27-10, hải quân Mỹ và hải quân Campuchia đã bắt đầu cuộc diễn tập chung kéo dài 5 ngày tại Căn cứ hải quân Ream của Campuchia, nhằm tăng cường kỹ năng và hợp tác an ninh hàng hải.

Diễn tập Hợp tác sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện trên biển (CARAT) là cuộc diễn tập thường niên song phương của hải quân Mỹ với một số quốc gia Đông Nam Á. Theo một tuyên bố của hải quân Mỹ, CARAT đem đến một địa chỉ tin cậy cho hải quân khu vực để huấn luyện và tăng cường hợp tác an ninh hàng hải.

Cuộc diễn tập CARAT năm nay với hải quân Campuchia có sự tham dự của khoảng 600 binh lính hải quân và không quân Campuchia và 400 lính hải quân Mỹ.

Phó Đô đốc Robert Thomas, tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đều đặn trong những năm gần đây, thúc đẩy CARAT từ một chuyến thăm cảng thông thường thành một loạt sự kiện huấn luyện tại Căn cứ hải quân Ream”.

Hải quân Mỹ và Campuchia khai mạc diễn tập CARAT 2014 ảnh 1

Một khoa mục diễn tập chặn, lên tàu, lục soát và bắt giữ trong Diễn tập CARAT 2012 với Campuchia

Ở trên bờ, các binh lính hai nước sẽ tiến hành huấn luyện kiểm soát thiệt hại, cứu thương chiến đấu chiến thuật, bảo vệ lực lượng và kỹ năng chặn, lên tàu, lục soát và bắt giữ, tuyên bố cho biết.

Dưới biển, tàu khu trục USS Mustin (DDG 89), cùng với nhân viên thuộc Liên đội tàu khu trục số 7 và một chiếc trực thăng hàng hải MH-60R, sẽ huấn luyện với 2 chiếc tàu tuần tra lớp Stenka của hải quân Hoàng gia Campuchia. Ngoài các khoa mục cơ động chiến đấu và thực binh hỏa lực, còn có các hoạt động thăm viếng tàu và diễn tập tìm kiếm cứu nạn.

Đô đốc Tea Vinh, tư lệnh hải quân Hoàng gia Campuchia cho rằng, Campuchia tham gia diễn tập CARAT lần đầu tiên vào năm 2010 nhằm xây dựng năng lực cho hải quân và tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước.