Hải quân Mỹ mua thêm 2 tàu tuần duyên LCS

ANTĐ - Ngày 31-3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, họ đã trao cho tập đoàn Lockheed Martin và tập đoàn quốc phòng Austal USA của Australia các hợp đồng trị giá có tổng trị giá 1.128 triệu USD để đóng 2 chiếc tàu tuần duyên (LCS) cho hải quân Mỹ.

Theo đó, mỗi tập đoàn đã được trao một hợp đồng trị giá 564 triệu USD. Lockheed Martin nhận hợp đồng đóng chiếc tàu tuần duyên LCS 25, một chiếc tàu tuần duyên tiếp theo thuộc biến thể Freedom.

Tàu tuần duyên USS Independence (LCS 2) và USS Coronado (LCS 4) của hải quân Mỹ
Trong khi đó, tập đoàn quốc phòng Austal của Australia sẽ đóng chiếc tàu tuần duyên LCS 26, thuộc lớp Independence. Theo hợp đồng, cả 2 chiếc tàu LCS này dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 7-2020.

Lớp tàu tác chiến ven bờ LCS của hải quân Mỹ có hai phiên bản do các tập đoàn Lockheed Martin và Austal USA chế tạo.

Phiên bản LCS thứ nhất do Lockheed Martin đóng thuộc lớp Freedom có chiều dài 127,8m và rộng 30m, lượng giãn nước 2.600 tấn. Nó có tính năng tàng hình ưu việt, được thiết kế theo kiểu đóng rời và lắp ghép các modul nhiệm vụ. Lớp tàu này được đánh số lẻ (LSC-1, LSC-3…).

Phiên bản thứ 2 do Austal USA chế tạo thuộc lớp Independence. Tàu USS Coronado có tải trọng 2.790 tấn; dài 127m; rộng 30,5m, mớn nước 4,5m, tốc độ tối đa lên tới 40 hải lý/giờ và được biên chế 40 thủy thủ đoàn.