Hải quân Mỹ, Campuchia diễn tập thực binh hỏa lực gần Phú Quốc

ANTD.VN - Đầu tuần tới, hải quân Mỹ và Campuchia sẽ tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung, trong đó có khoa mục diễn tập thực binh hỏa lực ở ngoài khơi tỉnh miền nam Preah Sihanouk.

Phó Tư lệnh và Tham mưu trưởng căn cứ hải quân Ream của Campuchia, Chuẩn Đô đốc Mai Dina cho biết hôm 26-10 rằng, chiếc tàu vận tải viễn chinh USNS Millinocket của hải quân Mỹ sẽ cập cảng Sihanoukville vào ngày 29-10 tới để tham gia diễn tập.

Theo ông, hải quân hai nước sẽ khai mạc cuộc Diễn tập hợp tác sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện trên biển (CARAT 2016) này vào ngày 31-10 và kéo dài đến ngày 08-11 nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Tàu vận tải viễn chinh USNS Millinocket của hải quân Mỹ 

Ông Dina cho biết, cuộc diễn tập thường niên năm nay sẽ tập trung vào cứu trợ thảm họa thiên tai, chống khủng bố, giải cứu con tin, đổ bộ, chăm sóc y tế, sửa chữa và bảo dưỡng tàu thuyền.

"Năm nay, binh lính Mỹ sẽ tiến hành diễn tập trên các tàu hải quân Campuchia, họ sẽ không sử dụng tàu Mỹ", ông nói và cho biết thêm rằng, khoa mục diễn tập tực binh hỏa lực sẽ diễn ra trên vùng biển phía đông và nam đảo Koh Tang (cách bờ biển phía tây đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng hơn 50km) vào ngày 2 và 3-11.

"Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng 2 chiếc tàu chiến tham gia diễn tập thực binh hỏa lực và bắn khoảng 200 viên đạn 25mm và 12mm, nhưng sẽ có nhiều tàu tham gia diễn tập đổ bộ", ông nói.

CARAT là loạt cuộc diễn tập hải quân song phương do hải quân Mỹ tiến hành với 9 đối tác trong khu vực Nam và Đông Nam Á, bao gồm Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Đông Timor.