Hải quân Mỹ cấm binh sĩ đóng tại Nhật uống rượu

ANTĐ - Chỉ huy Lực lượng hải quân Mỹ tại Nhật Bản, Thiếu tướng Matthew Carter vừa ra lệnh cấm toàn bộ các binh sĩ Mỹ đóng tại Nhật Bản sử dụng đồ uống có cồn. 

Nữ binh sĩ Mỹ bị bắt vì uống rượu lái xe gây tai nạn

Theo lệnh cấm này, tất cả lính thủy của Hải quân Mỹ tại Nhật Bản về cơ bản sẽ bị cấm trại và bị cấm uống rượu bia, kể cả ở nhà.

Các nhân viên sống ngoài căn cứ chỉ có thể rời nhà để thực hiện các nhu cầu hàng ngày, như đưa đón con và mua sắm.

Hiện chưa rõ bao giờ lệnh cấm này được dỡ bỏ.

Lệnh cấm trên được đưa ra sau khi một nữ hạ sĩ quan hải quân Mỹ lái xe khi say rượu đã đâm vào các xe ô tô trên đường ở thị trấn Kadena ở Okinawa.

Vụ việc khiến 2 người bị thương. Cô này sau đó bị cảnh sát Nhật bắt giữ.