Hải quân Mỹ bắt đầu triển khai tên lửa đánh chặn SM-3 thế hệ mới

ANTĐ - Ngày 23-4, tập đoàn Raytheon cho biết, hải quân Mỹ, phối hợp với cơ quan phòng thủ tên lửa (MDA), đã lần đầu tiên triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Standard Missile-3 Block IB thế hệ thứ hai, đánh dấu việc bắt đầu triển khai giai đoạn thứ hai của "biện pháp tiếp cận linh hoạt theo từng giai đoạn (PAA)" trong kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo toàn cầu của Mỹ.
Việc này diễn ra sau khi hoàn thành PAA giai đoạn I đã bắt đầu từ năm 2011, khi dòng tên lửa SM-3 Block IA được triển khai trên tàu tuần dương USS Monterey (CG-61).

Chủ tịch bộ phận hệ thống tên lửa của Raytheon, tiến sĩ Taylor Lawrence cho rằng việc hoàn thành thử nghiệm tác chiến ban đầu của tên lửa SM-3 Block IB trong năm ngoái đã tạo tiền đề cho việc triển khai hoạt động nhanh chóng phiên bản tên lửa mới này.

Với khả năng tiêu diệt được các tên lửa đạn đạo đang bay đến, tên lửa SM-3 đã được đưa vào sử dụng trong các hệ thống phòng thủ tên lửa của cả Mỹ và châu Âu từ năm 2009.

Tàu chiến Mỹ phóng thử tên lửa SM-3

Tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã bắt đầu xây dựng cơ sở phòng thủ tên lửa Aegis trên đất liền đầu tiên tại Romania, cơ sở này có thể phóng được cả các phiên bản tên lửa SM-3 Block IA, SM-3 Block IB và SM-3 Block IIA.

Sau khi hoàn thành việc triển khai trong khuôn khổ PAA giai đoạn II vào năm 2015, cơ sở phòng thủ tên lửa Aegis trên đất liền này, cùng với tàu phòng thủ tên lửa đạn đạo lớp Aegis, sẽ có thể gia tăng phạm vi phòng thủ tên lửa đạn đạo cho các quốc gia NATO.

Trong khi đó, vụ thử nghiệm trên đất liền đầu tiên sử dụng tên lửa SM-3 Block IB và hệ thống vũ khí phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis cải tiến sẽ được tiến hành trong năm nay tại Bãi phóng thử tên lửa Thái Bình Dương ở Kauai, Hawaii.

Đến nay, chương trình SM-3 đã hoàn thành 26 vụ phóng thử loại tên lửa đánh chặn không gian này, và hơn 180 tên lửa SM-3 đã được bàn giao cho hải quân Mỹ và Nhật Bản.